AFF Cup cận kề, ĐT Thái Lan vẫn phải 'học online'

Tiên Võ
Chỉ còn khoảng 45 ngày nữa AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh, thế nhưng ĐT Thái Lan vẫn chưa có được sự phục vụ của tân HLV trưởng - ông Mano Polking.

Hồi tháng 9 vừa qua, ĐT Thái Lan chính thức công bố tân HLV Mano Polking, cựu HLV CLB TP.HCM ngồi vào chiếc "ghế nóng" của ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Tuy nhiên, đã 1 tháng trôi qua, giới "bộ sậu" của ĐT Thái Lan vẫn phải làm việc online với tân HLV trưởng.

Theo đó, HLV Polking chưa thể hội quân cùng đội tuyển vì mắc kẹt tại Đức do ảnh hưởng của Covid-19. Được biết, sau khi V.League 2021 tạm hoãn, vị chiến lược gia 45 tuổi đã bay về Đức bên gia đình. Hiện tại, vẫn chưa rõ thời điểm chính xác HLV Polking sẽ đến Thái Lan để bắt tay vào công việc tại ĐTQG. Việc HLV Polking chưa thể tới Thái Lan trong khi AFF Cup đang cận kề sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị của "Voi chiến" ở giải đấu năm nay.

Trong khi đó, các đối thủ của Thái Lan tại AFF Cup 2020 là ĐT Việt Nam hay ĐT Indonesia đang có những sự chuẩn bị kỹ càng. ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ bước vào hành trình AFF Cup năm nay sau khi kết thúc loạt trận thứ 6 tại vòng loại World Cup 2022. HLV Shin Tae Young của ĐT Indonesia thì đã trở lại làm việc và đang rục rịch chuẩn bị cho giải đấu cuối năm.

sdfdsf - Ảnh 1
Tân HLV trưởng ĐT Thái Lan chỉ có thể làm việc trực tuyến khi bị kẹt ở Đức chưa thể Thái Lan - Ảnh Siam Sports.

Một điềubất lợi nữa của ĐT Thái Lan là các cầu thủ gần như sẽ không có thời gian khởi động cho AFF Cup vì các trận đấu tại Thai League diễn ra tới ngày 28/11, trong khi trận khai màn của ĐT Thái Lan tại AFF Cup là vào ngày 5/12. Như vậy, HLV Polking sẽ không có nhiều thời gian để lắp ghép đội hình và ĐT Thái Lan cũng sẽ không có các trận đấu giao hữu để cọ sát. Vì thế, chiến lược gia người Đức phải lựa chọn các cầu thủ có phong độ tốt nhất và phù hợp với chiến thuật để tham dự AFF Cup 2020.

Tin vui cho ĐT Thái Lan là mới đây Chanatip Songkrasin và Theerathon Bunmathan đã xác nhận với báo chí sẽ trở về phục vụ "Voi chiến" sau khi vắng mặt tại giải đấu cách đây 2 năm. Trên tờ Siam Sports, "Messi Thái" cho biết anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và mong muốn góp sức cho ĐTQG tại AFF Cup: "Chanathip đã bình phục và đạt được thể lực tốt nhất để có thể trở lại ĐTQG Thái Lan thi đấu tại AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Chanathip muốn cùng "Voi chiến" lật đổ Việt Nam ở AFF Cup 2020".

sdfdsf - Ảnh 2
"Messi Thái Lan" Chanathip bình phục chấn thương và sẽ thi đấu tại AFF Cup năm nay.

Tại AFF Cup 2018, "Messi Thái" và Theerathon đã vắng mặt vì "bận" thi đấu tại J.League. Sự vắng mặt của hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan được xem là nguyên nhân khiến ĐT Thái Lan mất chức vô địch về tay ĐT Việt Nam. Vì vậy, sự trở lại của hai cầu thủ này là tin vui cho người hâm mộ xứ sở chùa Vàng. Với hai "vũ khí" tối thượng trong tay, ĐT Thái Lan rõ ràng là một thách thức lớn của HLV Park Hang Seo và các học trò trên con đường bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

ĐT Thái Lan bước vào AFF Cup 2020 với mục tiêu không gì khác ngoài việc đòi lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á. HLV Alexandre Polking được bổ nhiệm để dẫn dắt đoàn quân "Voi chiến" để chinh phục mục tiêu đó. Được biết, bản hợp đồng giữa HLV Polking và LĐBĐ Thái Lan chỉ có thời hạn 3 tháng. Và HLV gốc Brazil sẽ buộc phải chứng tỏ năng lực của mình bằng chiếc Cup vô địch AFF Cup 2020 nếu muốn có một bản hợp đồng dài hạn với ĐT Thái Lan.

sdfdsf - Ảnh 3
HLV Polking tuyên bố sẽ giúp ĐT Thái Lan giành chức vô địch AFF Cup 2020 - Ảnh Changsuek.

Tại AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan nằm ở một bảng đấu khá nhẹ với các đối thủ như Myanmar, Singapore, Phlippines và Brunei hoặc Timor Leste (đội thắng ở cặp đấu này).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết AFF Cup cận kề, ĐT Thái Lan vẫn phải 'học online' tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác