Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức, tái hiện tái hiện hành trình 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, từ những năm tháng kháng chiến đến khát vọng kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ.
Chương trình phần lễ do đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn phần sử thi; có sự tham gia của các nghệ sĩ Thu Thủy, Bích Ngọc, Dương Đức, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Hải, nghệ sĩ nhí Hồ Trọng Tuấn Khanh, rapper Boc, hợp xướng ASP, vũ đoàn Hà Nội Trẻ và lực lượng đoàn viên, thanh niên. Phần lời bình do NSND Lê Chức thể hiện, kịch bản và lời bình do TS Phạm Phương Oanh đảm nhiệm, giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Cao Xuân Dũng, biên đạo Mai Linh và Hải Trọng cùng các cộng sự.



Đại nhạc hội thanh niên tiếp nối phần lễ, được dàn dựng bởi đạo diễn Hoàng Công Cường - người sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm là tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội và sự kiện quy mô lớn như Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 31, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 2024, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất...
Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy, Đông Hùng, Nguyễn Trần Trung Quân, Erik, Bảo Trâm, Hoàng Bách, Bùi Tuấn Ngọc, Hà Myo, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, nhóm Oplus...
Hành trình tuổi trẻ được bắt nguồn từ mạch nguồn mang tên Tình yêu Tổ quốc. Sân khấu đêm Đại nhạc hội thanh niên mở ra bừng sáng hai sắc màu: đỏ của truyền thống và xanh của tuổi trẻ với những nhạc phẩm tràn đầy nhiệt huyết của thanh xuân, kết tinh từ lòng biết ơn và tự hào về mẹ Tổ quốc, thế hệ cha ông, truyền thống giữ nước và cội nguồn văn hóa.



Kéo dài hơn 2 tiếng, chương trình được dàn dựng theo hình thức nhạc cảnh sân khấu liên hoàn, vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc kỷ niệm thông thường. Từ "hoa lửa" đến "cánh chim" là sự trao truyền lý tưởng và trách nhiệm. Trong chiến tranh, thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc; trong hòa bình, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua học tập, lao động, tình nguyện, làm chủ công nghệ và gìn giữ văn hóa.
Theo Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, Đại nhạc hội bắt đầu từ những điều gần gũi với người trẻ: tiếng Việt, ký ức gia đình, tình yêu quê hương, tình bạn, một chuyến tình nguyện hay mong muốn làm được điều có ích… Đó là những điểm chạm giúp câu chuyện lịch sử bước vào đời sống hôm nay.
Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh, lời bình và ngôn ngữ sân khấu, chương trình tái hiện hành trình 70 năm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời khắc họa hình ảnh thế hệ trẻ hôm nay trong hành trình kế thừa truyền thống, phát huy tri thức, nuôi dưỡng khát vọng và tiếp nối tinh thần cống hiến.










