Gần đây, loạt video trên nền nhạc Ai đưa em về lan tỏa mạnh mẽ. Theo thống kê trên Spotify, hai version (bản gốc và remix) lần lượt giữ top 1 và 2 các bảng xếp hạng viral 50 của Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Singapore, nằm trong bảng xếp hạng viral 50 của Hong Kong, Hàn Quốc. Ngoài ra, ca khúc hiện đạt hơn 92 triệu lượt nghe trên các nền tảng Apple Music, Spotify.
Nhiều TikToker, ca sĩ các nước sử dụng giai điệu của nhạc phẩm trong đó có nhóm ILLIT của Hàn Quốc. Video của nhóm nhạc nữ Kpop thu về hàng triệu lượt xem sau bốn ngày đăng tải, góp phần đưa bài hát tiếp cận cộng đồng quốc tế. Bài hát giúp lượng người nghe của ca sĩ TIA trên Spotify cán mốc một triệu lượt. Không chỉ phổ biến tại châu Á, xu hướng này còn lan sang Mỹ và châu Âu.
Ca khúc có giai điệu dễ nhớ, tiết tấu bắt tai cùng ca từ đơn giản: "Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa...". Hàng triệu video sử dụng đoạn nhạc này bên cạnh những khoảnh khắc đời thường. Kèm theo video là các hashtag "low cortisol" - thể hiện trạng thái bình yên hoặc "high cortisol" - thể hiện sự mệt mỏi. Các cách gọi này xuất phát từ thuật ngữ cortisol, còn gọi là hormone căng thẳng, được giải phóng bởi tuyến thượng thận. Nó tăng đột biến để đối phó với nhiều loại căng thẳng khác nhau.
Trên các nền tảng, khán giả nhận xét bài hát này thích hợp làm nền cho các video ngắn thư giãn, đi dạo, ăn uống với xu hướng sống tích cực, nhẹ nhàng hiện nay.
Đáng chú ý, Ai đưa em về không phải ca khúc mới, sản phẩm âm nhạc này đã được TIA phát hành 6 năm trước và gây sốt nhờ làn sóng sử dụng nhạc nền trên mạng xã hội.











