Từ mệnh lệnh trái tim trong “Chiến dịch Quang Trung”
Những ngày cuối năm 2025, gia đình anh Alăng Đích ở thôn A Têếp, xã A Vương đón niềm vui lớn khi căn nhà mới hoàn thành đúng dịp Tết. Đây là ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung”, dấu mốc khởi đầu cho hành trình hồi sinh những mái ấm bị cuốn trôi, hư hỏng sau mưa lũ.
Anh Alăng Đích chia sẻ, nếu không có sự chung tay của lực lượng Công an, cán bộ và bà con trong thôn, gia đình anh khó có thể sớm dựng lại nhà cửa. Với anh, căn nhà mới không chỉ giúp gia đình an cư mà còn là động lực để nỗ lực lao động, ổn định cuộc sống.
Chia sẻ tại lễ bàn giao nhà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, mỗi căn nhà được hoàn thành là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố đối với người dân vùng thiên tai. Những mái ấm kiên cố không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân vững vàng bước tiếp sau mất mát.
“Chiến dịch Quang Trung” được triển khai với tinh thần thần tốc, quyết liệt, xuất phát từ trách nhiệm và sự thôi thúc từ thực tiễn. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân đội vượt mưa gió, bám bản làng, ăn ở cùng dân để dựng lại từng ngôi nhà. Các công trình đều được xây dựng theo tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, tường cứng, mái cứng, bảo đảm an toàn trước thời tiết khắc nghiệt.
Tính đến 8 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2025, toàn thành phố đã khởi công xây dựng 144 nhà ở xây mới, đạt 100 phần trăm kế hoạch. Trong đó, 19 nhà đã hoàn thành, chiếm 13,2 phần trăm; 125 nhà đang triển khai xây dựng, đạt 86,8 phần trăm. Đối với nhà sửa chữa, 361 trên 361 căn đã hoàn thành, đạt 100 phần trăm kế hoạch. Những con số này phản ánh tinh thần hành động nhanh, làm thật, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân vùng thiên tai.
Gắn kết miền xuôi với miền ngược, không để ai đứng ngoài phát triển
Năm 2025, Thành ủy Đà Nẵng triển khai chủ trương để 60 xã, phường khu vực đồng bằng kết nghĩa với 33 xã miền núi, biên giới, hải đảo. Đây là định hướng mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, nhằm thúc đẩy phát triển hài hòa giữa các vùng, tăng cường chia sẻ nguồn lực và trách nhiệm.
Sau khi ký kết kết nghĩa với xã Hùng Sơn, phường Hải Châu đã kịp thời hỗ trợ hai hộ dân bị tốc mái do mưa gió, mỗi hộ 80 triệu đồng để sửa chữa nhà. Đồng thời, phường hỗ trợ UBND xã 50 triệu đồng và gần 50 triệu đồng mua sắm trang thiết bị dạy học, sách vở cho học sinh tại bốn trường học. Đến ngày 26 tháng 12, phường Hải Châu tiếp tục trao 700 triệu đồng để xây nhà vệ sinh cho 70 hộ gia đình khó khăn.
Phường Hòa Cường và xã Trà Tân là hai đơn vị tiên phong ký kết chương trình kết nghĩa. Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai, hai địa phương thống nhất hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển văn hóa – xã hội và bảo đảm an sinh. Trước mắt, các đoàn công tác được tổ chức nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh khó khăn và quảng bá sản phẩm đặc trưng để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đầu tư cho giáo dục vùng khó, tạo nền tảng phát triển lâu dài
Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ, trong năm 2025, thành phố Đà Nẵng đã khởi công xây dựng sáu trường học nội trú tại các xã biên giới gồm Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Đây được xem là bước đột phá nhằm tạo điều kiện học tập ổn định, lâu dài cho con em đồng bào vùng biên giới.
Theo thầy giáo Lưu Hoàng Thương, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH – THCS Tr’Hy, các công trình này sẽ góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách giữa miền xuôi và miền ngược. Niềm vui hiện rõ trong ánh mắt của em Clâu Thị Huyền, học sinh của trường, khi em chia sẻ rằng việc có trường nội trú giúp các em không còn lo lắng về quãng đường đi học xa xôi, nguy hiểm mỗi mùa mưa.
Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định, các trường học nội trú không chỉ góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, mà còn giúp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời gian tới.
Từ giáo dục đến sinh kế, an sinh lan tỏa chiều sâu
Song song với đầu tư cho giáo dục, thành phố chú trọng hỗ trợ sinh kế cho người dân. Tại thôn 9, xã Lãnh Ngọc, anh Hà Văn Trung từng gặp khó khi có đất nhưng thiếu vốn. Nhờ khoản vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước, anh cải tạo đất, trồng cây ăn quả và nuôi gần 200 con heo rừng lai. Hiện nay, mô hình này mang lại thu nhập khoảng 250 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình anh ổn định cuộc sống và nuôi con ăn học.
Trong năm 2025, Đà Nẵng cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo kế hoạch. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2025, toàn thành phố có hơn 28 nghìn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia, chiếm 3,56 phần trăm, giảm hơn 3,1 nghìn hộ so với năm 2024. Trong đó, số hộ nghèo hơn 19,7 nghìn hộ, tỷ lệ 2,5 phần trăm; hộ cận nghèo hơn 8,3 nghìn hộ, tỷ lệ 1,06 phần trăm.
Điểm tựa trong hoạn nạn, thiên tai
Cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2025, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Trong hoàn cảnh đó, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền thành phố trở thành điểm tựa cho người dân. Gần 260 tỷ đồng từ ngân sách thành phố được sử dụng để khắc phục hậu quả, sửa chữa hạ tầng, đường sá. Đồng thời, thành phố đề xuất Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình phòng, chống thiên tai với tổng số tiền 4.300 tỷ đồng và được Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 100 tỷ đồng.
Với quyết tâm chính trị rõ ràng, nhất quán, Đà Nẵng kiên định đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Từ “Chiến dịch Quang Trung”, các chương trình kết nghĩa, đầu tư giáo dục vùng khó đến những chính sách giảm nghèo, hỗ trợ sau thiên tai, thành phố đang từng ngày bồi đắp niềm tin và sự gắn kết xã hội. Đó chính là chiều sâu bền vững, góp phần định hình một Đà Nẵng phát triển không chỉ bằng chỉ số, mà bằng trách nhiệm và lòng nhân ái đối với người dân.












