Bình đẳng về cơ hội cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số

TP
Dù sinh ra ở thành phố hay một bản làng xa xôi, mỗi bạn nhỏ đều có quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe, tiếp cận công nghệ và phát triển tài năng. Để thu hẹp khoảng cách ấy, Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách về giáo dục, an sinh xã hội, cơ sở vật chất và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu không để trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị bỏ lại phía sau.

Ưu tiên nguồn lực cho những nơi còn khó khăn

Bình đẳng về cơ hội không có nghĩa là mọi trẻ em được nhận chính sách giống hệt nhau. Với những nơi còn nhiều thiếu thốn, việc ưu tiên nguồn lực là một trong những giải pháp quan trọng để các bạn nhỏ có điều kiện học tập và phát triển tương đương hơn.

Một dấu mốc đáng chú ý là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021. Chương trình giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025, hướng tới phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.
Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ trẻ em vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.

Đặc biệt hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về cơ hội chăm sóc sức khỏe giữa trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực thuận lợi hơn. Trọng tâm gồm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thông qua củng cố y tế cơ sở; phòng bệnh, tiêm chủng và đưa dịch vụ đến gần trẻ em; cải thiện dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng và thiếu vi chất; giảm rào cản về chi phí thông qua chính sách bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và khám, chữa bệnh từ xa; đồng thời hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, bao gồm thể chất, tinh thần, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của trẻ. Các định hướng này được thể hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó ưu tiên người dân ở khu vực khó khăn, miền núi, biên giới, biển đảo, bà mẹ và trẻ em.

Khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại Na Tổng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.
Khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho trẻ em tại Na Tổng, xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

Những ngôi trường mới nơi biên giới

Trong lĩnh vực giáo dục, Chính phủ tiếp tục có những chính sách dành riêng cho học sinh ở vùng khó khăn. Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định chính sách đối với trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Bên cạnh đó, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh Tiểu học và THCS học tại các xã biên giới đất liền.

Một chủ trương có quy mô lớn nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn là đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền.

Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị ban hành Thông báo Kết luận số 81-TB/TW, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền. Chủ trương này được xác định gắn với phát triển giáo dục, kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) - 1 trong 248 trường  phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được xây mới.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) - 1 trong 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS được xây mới.

Quy mô nhu cầu cho thấy sự cần thiết của chương trình. Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo được, 248 xã biên giới có 956 trường phổ thông với 625.255 học sinh. Trong đó, số học sinh có nhu cầu nội trú, bán trú ước tính 332.019 em, nhưng mới có gần 59.000 học sinh đang học tại 22 trường phổ thông dân tộc nội trú và 160 trường phổ thông dân tộc bán trú.

Năm 2025, cả nước khởi công đợt đầu 108 trường; đến tháng 6/2026, tổng số trường đã được khởi công là 229/248 trường tại 21/22 tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền. Trong số 108 trường khởi công năm 2025, có 100 trường sử dụng ngân sách Trung ương và 8 trường sử dụng ngân sách địa phương.

Theo định hướng của Chính phủ, các trường phổ thông nội trú liên cấp phải được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để học sinh vùng biên giới được học tập, sinh hoạt trong môi trường an toàn, thuận lợi hơn. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư 248 trường trước ngày 30/8/2027.

Từ góc nhìn bình đẳng về cơ hội, những ngôi trường mới có ý nghĩa đặc biệt với trẻ em vùng biên, nơi nhiều bạn nhỏ còn gặp khó khăn về khoảng cách địa lý và điều kiện học tập. Khi trường học được đưa tới gần cộng đồng, đi cùng chính sách nội trú, bán trú và các điều kiện hỗ trợ cần thiết, cơ hội đến trường và tiếp tục học tập của các em sẽ được mở rộng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bình đẳng về cơ hội cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Kỳ 2: Sức hút của những "cạm bẫy" tinh vi

Những câu nói, con số hay âm thanh đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội có thể xuất hiện trong rất nhiều cuộc trò chuyện giữa bạn bè. Có bạn nói theo vì thấy vui, có bạn bắt chước vì thấy “ai cũng nói thế”, thậm chí có khi chẳng biết câu nói ấy bắt nguồn từ đâu hay thực sự có ý nghĩa gì. Điều đáng nói là đằng sau sự lan truyền chóng mặt của những trào lưu ấy lại là những cơ chế rất tinh vi. Và khi trẻ bước vào “mê cung” video ngắn, không phải con đường nào cũng dẫn tới những điều vui vẻ.

Thế hệ trẻ viết tiếp niềm tự hào Lam Hạ

Ngày 28/9, tại Ninh Bình, đoàn viên, thanh niên cùng các đại biểu đã dâng hương, gặp gỡ thân nhân và ôn lại câu chuyện về Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, những người đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

AI có làm "não lười"? Đừng vội kết luận!

Thời gian gần đây, những cụm từ như "brain rot" hay "não lười" xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội khiến không ít bạn nhỏ hoang mang. Liệu việc xem quá nhiều video ngắn do AI tạo ra có thực sự làm "hỏng não" hay khiến chúng mình kém tập trung? Câu trả lời từ các nhà khoa học là: Đừng vội kết luận!

Chiếc màn hình "không có điểm dừng"

Một chú mèo biết nhảy múa, chiếc bánh khổng lồ biết nói, hay một nhân vật có hình dáng chẳng giống ai… Chỉ vài giây, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể biến những ý tưởng kỳ quặc thành video. Những đoạn clip ngắn, lạ mắt ấy đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội.

Kỳ 1: Nhận diện "thế giới video ngắn"

Dù nhiều video chỉ kéo dài vài chục giây, các luồng video trên TikTok, YouTube Shorts hay Facebook Reels vẫn có thể khiến người xem mải mê rất lâu. Đằng sau những tràng cười sảng khoái và mong muốn “xem thêm một chút nữa thôi” là các tính năng khiến người xem đi từ video này sang video khác. Vì sao một khi đã xem video ngắn thì chúng ta khó lòng dừng lại? Điều gì đang xảy ra sau những cú lướt tưởng như vô hại ấy?