Anh Danh Hoài Hận - người trẻ gieo mầm xanh trên quê hương

TP
Giữa vùng quê Gò Công Đông yên bình, nơi những con kênh uốn lượn dưới hàng dừa xanh mát, có một anh thanh niên Khmer ngày ngày chăm sóc vườn dừa, nuôi cá và làm nhiều việc tốt cho cộng đồng. Đó là anh Danh Hoài Hận, cán bộ Đoàn xã Tân Đông, một tấm gương thanh niên chăm chỉ, sáng tạo và giàu lòng nhân ái.

Sinh ra trong một gia đình làm nông, từ nhỏ anh Hận đã quen với nắng gió ruộng đồng. Anh hiểu rằng muốn cuộc sống tốt hơn thì phải học hỏi, tìm cách làm ăn mới. Khi lớn lên, anh không ngại thử sức mà mạnh dạn làm mô hình trồng dừa xiêm lùn kết hợp nuôi cá nước ngọt ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Nhờ chăm chỉ và biết áp dụng kỹ thuật, vườn dừa của anh Hận ngày càng xanh tốt, cho nhiều trái ngọt. Dưới tán dừa, đàn cá lớn lên khỏe mạnh, mang lại thêm thu nhập cho gia đình. Mô hình này không chỉ giúp anh có cuộc sống ổn định 266 triệu đồng/năm, mà còn tạo việc làm cho nhiều người xung quanh. Điều đáng quý hơn là anh luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn các bạn đoàn viên, thanh niên khác cùng học hỏi để phát triển kinh tế.

Anh Danh Hoài Hận giỏi làm kinh tế và tích cực tham gia công tác Đoàn.
Anh Danh Hoài Hận giỏi làm kinh tế và tích cực tham gia công tác Đoàn.

Không chỉ giỏi lao động sản xuất, anh Danh Hoài Hận còn rất năng nổ trong công tác Đoàn. Anh thường xuyên tham gia tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, viết tin bài giới thiệu những mô hình hay, cách làm tốt để mọi người cùng làm theo. Những buổi sinh hoạt văn nghệ, hội thi vui tươi do anh tổ chức đã giúp bà con thêm gắn bó, hiểu và yêu quê hương mình hơn.

Với các bạn nhỏ, anh Hận luôn dành nhiều sự quan tâm. Anh cùng các đoàn viên tổ chức chương trình “Vì đàn em thân yêu”, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em thêm động lực đến trường. Trong những ngày dịch bệnh hay lúc thiên tai, anh luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân.

Đặc biệt, anh còn tham gia các hoạt động tình nguyện giúp người dân làm thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Dù công việc bận rộn, anh vẫn kiên trì hướng dẫn từng người với tinh thần vui vẻ, tận tâm.

Anh Danh Hoài Hận được tuyên dương
Anh Danh Hoài Hận được tuyên dương "Thanh niên sống đẹp".

Bằng sự cố gắng không ngừng, anh Danh Hoài Hận đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Năm 2025, anh vinh dự được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, ghi nhận những việc làm ý nghĩa của anh đối với cộng đồng.

Ở tuổi 29, anh Hận vẫn luôn giản dị và khiêm tốn. Anh mong muốn bằng những việc làm nhỏ mỗi ngày, mình có thể góp phần làm cho quê hương thêm giàu đẹp. Câu chuyện của anh là minh chứng rằng: chỉ cần chăm chỉ, biết ước mơ và sống tốt, ai cũng có thể trở thành tấm gương đẹp để noi theo.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Anh Danh Hoài Hận - người trẻ gieo mầm xanh trên quê hương tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa rộn ràng ngày tổng kết

Sáng 28/12, tại Nhà hát Măng non, Cung Văn hóa Thiếu nhi Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đào tạo năm 2025 và khai giảng khóa học mới năm 2026. Ngay từ sớm, không khí nơi đây đã tràn ngập tiếng cười, những ánh mắt háo hức của các bạn nhỏ trong những bộ trang phục xinh xắn.

Thiếu nhi Đà Nẵng kể chuyện quê hương bằng sắc màu hội họa

200 bức tranh thiếu nhi mang chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương” đã cùng hội tụ tại Công viên APEC, phản ánh sinh động hình ảnh một Đà Nẵng vừa giàu chiều sâu văn hóa, vừa năng động trong nhịp sống hiện đại. Triển lãm là nơi các em thiếu nhi kể câu chuyện về thành phố bằng ký ức, trải nghiệm và cảm xúc cá nhân.

Gieo mầm văn hóa đọc trong môi trường học đường

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm trở lại đối với văn hóa đọc trong trường học, trường Tiểu học Xuân Viên (xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và hình thành thói quen đọc sách báo một cách tự nhiên cho học sinh trong môi trường học đường.

Thanh niên dân tộc thiểu số được hỗ trợ khởi nghiệp

Ngày 25/12, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.