Trên sân Emirates, Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta cầm bóng tới 80%, tung ra 12 cú dứt điểm và 4 lần trúng đích, trong khi Crystal Palace chỉ có 2 pha dứt điểm và không lần nào đưa bóng đi trúng khung thành. Gabriel Martinelli là điểm sáng lớn nhất bên hành lang trái khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự phung phí của Gabriel Jesus, Noni Madueke và Riccardo Calafiori khiến Arsenal không thể mở tỷ số trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Crystal Palace chơi khởi sắc hơn và khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt thế trận. Trước nguy cơ trận đấu trôi về thế bế tắc, HLV Arteta lần lượt tung Bukayo Saka, Martin Odegaard và Leandro Trossard vào sân nhằm gia tăng sức tấn công.
Bàn mở tỷ số của Arsenal đến ở phút 80 theo cách khá may mắn. Từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Calafiori đánh đầu khiến bóng lộn xộn trong vòng cấm rồi chạm người trung vệ Maxence Lacroix đi thẳng vào lưới Crystal Palace.
Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà thì ở phút bù giờ thứ 5, Crystal Palace bất ngờ gỡ hòa. Từ một pha đá phạt bên cánh trái, Jefferson Lerma thắng Calafiori trong pha tranh chấp trên không, tạo điều kiện để Marc Guehi băng xuống dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Kepa.
Hai đội không thi đấu hiệp phụ mà bước thẳng vào loạt sút luân lưu. Cả Arsenal và Crystal Palace đều thực hiện thành công 7 lượt đá đầu tiên. Đến lượt sút thứ 8, William Saliba dứt điểm chính xác cho Arsenal, trong khi Maxence Lacroix không thắng được Kepa, trở thành cầu thủ duy nhất đá hỏng và khép lại trận đấu với chiến thắng 8-7 cho “Pháo thủ”.
Với kết quả này, Arsenal giành quyền vào bán kết Cup Liên đoàn và sẽ đối đầu Chelsea. Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Man City và Newcastle. Các cặp bán kết sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về trước khi hai đội thắng gặp nhau ở chung kết tại Wembley.










