Ban tổ chức nước chủ nhà Nhật Bản đã xác định các đội tham dự môn bóng đá dựa trên tiêu chí được Liên đoàn Bóng đá châu Á và Hội đồng Olympic châu Á phê chuẩn. Danh sách này căn cứ vào thành tích tại vòng chung kết U23 châu Á và Asian Cup nữ 2026.
Việt Nam nằm trong nhóm 7 quốc gia dự đủ cả hai nội dung, cùng Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran và Uzbekistan. Ngoài ra, nội dung nam còn có chín đội gồm Jordan, Arab Saudi, Kyrgyzstan, UAE, Syria, Qatar, Lebanon, Iraq và Thái Lan. Ở nội dung nữ, năm đội còn lại là Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Philippines và Triều Tiên.

Đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ tám liên tiếp dự ASIAD kể từ năm 1998. Thành tích cao nhất là vị trí thứ tư năm 2014 tại Incheon. Trong khi đó, đội nam lần thứ bảy liên tiếp góp mặt kể từ năm 2002, với thành tích tốt nhất cũng là hạng tư năm 2018. Tại ASIAD 2022, cả hai đội đều dừng bước ở vòng bảng.
Theo quy định tương tự Olympic, bóng đá nam tại ASIAD 20 sử dụng đội hình U23 kèm ba cầu thủ quá tuổi. Tuy nhiên, tháng 12/2025, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đề xuất phương án dùng đội U21, gồm các cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2005 trở về sau, tương tự kỳ ASIAD 19.
Định hướng này nhằm tạo cơ hội cọ xát cho lứa cầu thủ trẻ trước SEA Games 34 tại Malaysia năm 2027, đồng thời chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2028 và vòng loại Olympic cùng năm tại Mỹ.
ASIAD 20 diễn ra từ 19/9 đến 4/10/2026 tại Aichi và Nagoya, Nhật Bản. Thời gian này trùng với lịch FIFA Days từ 21/9 đến 6/10/2026, dự kiến có bốn trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia, vốn là bước chuẩn bị quan trọng cho Asian Cup 2027.

Lần gần nhất Việt Nam dùng đội hình U23 kèm ba cầu thủ quá tuổi tại ASIAD là năm 2018. Lứa cầu thủ vừa giành ngôi á quân U23 châu Á khi đó, kết hợp cùng Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết, đã giúp đội lần đầu vào bán kết và cán đích ở vị trí thứ tư.
Ở ASIAD 19, do Đại hội lùi lịch vì dịch Covid 19, bóng đá nam sử dụng đội hình U24 kèm ba cầu thủ quá tuổi. Việt Nam khi đó đưa 16 cầu thủ thuộc lứa U20 tham dự, cùng năm cầu thủ đúng tuổi và một cầu thủ quá tuổi là thủ môn Đỗ Sỹ Huy.
Trong lịch sử ASIAD, Hàn Quốc là đội giàu thành tích nhất ở nội dung nam với 6 huy chương vàng, tiếp theo là Iran với 4. Ở bóng đá nữ, Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên cùng có ba lần đăng quang.











