Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều dự án: 56 công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục được xây dựng tại các huyện nghèo; hơn 5.900 hộ tham gia dự án đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 390 hộ nghèo và 68 hộ cận nghèo; cùng nhiều dự án phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững…
Ngay từ đầu giai đoạn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai đồng bộ các dự án, với tỷ lệ giải ngân đạt 87,07% kế hoạch. Kết quả giảm nghèo hằng năm đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, với tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 2,63%/năm, riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,15%/năm. Đến cuối năm 2024, 6/7 chỉ tiêu đã hoàn thành, dự kiến năm 2025 sẽ hoàn thành 100%.

Bên cạnh những kết quả tích cực, chương trình vẫn còn một số hạn chế như tiến độ triển khai chậm, khó khăn trong bố trí vốn sự nghiệp, năng lực thực hiện tại một số địa phương còn hạn chế. Việc hỗ trợ nhà ở cũng gặp khó do sự khác biệt giữa các chính sách thuộc các chương trình MTQG, gây phát sinh điều chỉnh danh sách.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ngành và người dân. Ông đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả các dự án giai đoạn tới (2026–2030), gắn giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn. Tỉnh đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 2–2,5%/năm và trên 3%/năm đối với hộ nghèo dân tộc thiểu số.
Dịp này, 14 tập thể, 18 cá nhân và 1 hộ gia đình được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021–2025.