Báo Mỹ: Quang Hải không xuất ngoại là sự lãng phí của bóng đá Việt Nam!

Tiên Võ
Nhà báo nổi tiếng châu Á Gabriel Tan viết trên tờ ESPN của Mỹ cho rằng Quang Hải cần được ra nước ngoài thi đấu, nếu bóng đá Việt Nam muốn vươn mình khỏi Đông Nam Á.

Mới đây, tờ báo nổi tiếng của Mỹ - ESPN đã có một bài viết dài về Quang Hải và bóng đá Việt Nam. Cây bút Gabriel Tan đặt vấn đề rằng bóng đá Việt Nam đang lãng phí tài năng của Quang Hải nếu cầu thủ 24 tuổi vẫn chơi bóng ở trong nước.

Mở đầu bài báo, nhà báo nổi tiếng châu Á đánh giá về màn trình diễn của Quang Hải sau 4 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup và bày tỏ sự tiếc nuối khi cầu thủ này vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng.

"ĐT Việt nam đang là một trong những đội bóng mới nổi của châu Á. Sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua có sự đóng góp rất lớn từ Quang Hải. 

Nhưng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tiền vệ 22 tuổi này đang thi đấu khá chật vật. Và đội tuyển Việt Nam đã trắng tay sau 4 trận đấu đã qua. Việc không thi đấu thường xuyên là nguyên nhân cản trở sự tiến bộ của ngôi sao này?

Thực tế, Quang Hải khởi đầu vòng loại thứ 3 World Cup một cách rực rỡ với bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với Saudi Arabia. Tuy nhiên, trong 2 trận đấu gần nhất với Oman và Trung Quốc, tiền vệ này đều không để lại dấu ấn", nhà báo Gabriel Tan viết.

adasd - Ảnh 1
Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup - Ảnh IGNV.

Lý giải về phong độ của Quang Hải, tờ ESPN đưa ra 2 nguyên nhân chính: "Lý do đầu tiên là tại vòng loại World Cup, ĐT Việt Nam phải chạm trán với những đối thủ đẳng cấp vì thế HLV Park Hang Seo đã tiết chế hơn trong khâu tấn công khiến Quang Hải không có điều kiện để phát huy tài năng.

Ngoài ra, việc giải bóng đá quốc nội của Việt Nam bị hủy vì ảnh hưởng của Covid-19 khiến Quang Hải và các đồng đội không có cơ hội cọ sát và cạnh tranh. Thời điểm này, Quang Hải là một trong những tên tuổi hàng đầu ở Đông Nam Á nhưng vẫn đang ở đội tuổi có thể tiến bộ hơn nữa nếu có môi trường thích hợp".

Theo nhà báo Grabiel Tan, bóng đá Việt Nam đang lãng phí một tài năng như Quang Hải và ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam cần được xuất ngoại nếu không muốn sự nghiệp chỉ dừng lại ở mức hiện tại. 

"Ngay cả trước khi Covid-19 ảnh hưởng đến bóng đá, đã có những cuộc tranh luận rằng Quang Hải có được phát triển tốt nhất nếu như ở lại Việt Nam và chơi cho Hà Nội FC, hay ngôi sao này nên ra nước ngoài thi đấu?

Cuối năm nay, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu tại AFF Cup với tư cách là ứng cử viên cho chức vô địch, và Quang Hải, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu năm 2018 vẫn là cái tên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Thế nhưng, với tham vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam, Quang Hải cần tìm kiếm những cuộc cạnh tranh ở đẳng cấp cao hơn hoặc ít nhất anh phải được thi đấu thường xuyên", nhà báo Gabriel Tan nhận định.

adasd - Ảnh 2
Nhà báo hàng đầu châu Á cảnh báo bóng Việt Nam về sự phát triển của Quang Hải trong tương lai - Ảnh FBNV.

Trong bài viết, cây bút Gabriel Tan cũng chia sẻ lời phát biểu của một cựu cầu thủ Singapore, Rhysh Roshan Rai rằng Quang Hải nên theo chân Chanathip Songkrasin của Thái Lan sang Nhật Bản để thử sức và phát triển sự nghiệp. 

Nhìn nhận thực tế, vấn đề mà tờ ESPN nêu ra là không mới, thậm chí là khá cũ. Không chỉ cây bút Grabiel Tan mà các cổ động viên, giới chuyên môn và cả báo chí Đông Nam Á đều đã đặt câu hỏi tương tự với Quang Hải. Tại sao Quang Hải không xuất ngoại?

Trong 2 năm qua, không ít những câu lạc bộ hàng đầu từ châu Á đến châu Âu đặt vấn đề muốn có sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi. Các đội bóng ở Tây Ban Nha như Celta Vigo, Deportivo Alaves.... sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ câu thủ gốc Đông Anh nhưng CLB Hà Nội và cá nhân Quang Hải vẫn lắc đầu vì lý do... chưa sẵn sàng. 

Trả lời về điều này, Quang Hải từng chia sẻ với truyền thông vào tháng 2/2020: "Hải thấy mình còn thiếu nhiều thứ phải hoàn thiện để có thể cống hiến cho CLB Hà Nội và ĐTQG. Hiện tại, Hải chỉ muốn tập trung vào những điều trước mắt. Những vấn đề khác là của tương lai. Nếu có một cơ hội để phát triển bản thân thì Hải sẽ suy nghĩ thật kỹ lưỡng". 

Có thể thấy, Quang Hải khá khiêm tốn và có phần thận trọng với những quyết định trong sự nghiệp. Môi trường, ngoại ngữ hay thể hình có thể là những trở ngại đối với Quang Hải. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Báo Mỹ: Quang Hải không xuất ngoại là sự lãng phí của bóng đá Việt Nam! tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác