
Trên sân Olimpic Lluis Companys, Ferran Torres mở tỷ số cho Barca ngay phút 12. Tuy nhiên, Celta Vigo vùng lên mạnh mẽ và vượt lên dẫn 3-1 nhờ cú hat-trick của tiền đạo Borja Iglesias. Khi đó, tỉ lệ chiến thắng của Barca bị các thuật toán dự đoán giảm xuống dưới 5%.
Nhưng cú hích đến từ những sự thay người đúng lúc của HLV Hansi Flick đã làm thay đổi cục diện. Raphinha kiến tạo để Dani Olmo rút ngắn còn 2-3 ở phút 64. Bốn phút sau, chính Raphinha đánh đầu gỡ hòa 3-3 từ đường treo bóng chuẩn xác của Lamine Yamal – cầu thủ vào sân chỉ 5 phút trước đó.

Phút bù giờ cuối cùng, Olmo bị trung vệ Yoel Lago phạm lỗi trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài từ chối phạt đền khiến HLV thủ môn của Barca ném vỡ iPad vì giận dữ. VAR sau đó can thiệp, giúp Barca được hưởng quả 11m. Raphinha không mắc sai lầm nào, lạnh lùng sút tung lưới ấn định chiến thắng 4-3.
Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Flick chạy vào sân ôm và nhấc bổng Raphinha như một lời cảm ơn. Tiền đạo người Brazil đã đóng góp một cú đúp và một kiến tạo trong màn ngược dòng được ví như “phép màu” của Barca.
Chiến thắng giúp Barca có 70 điểm, hơn Real Madrid 7 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Real sẽ đối đầu đội đứng thứ tư Athletic Bilbao ở trận muộn vòng 32. Nếu không giành chiến thắng, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti có nguy cơ mất ngôi đầu, dù vẫn còn cơ hội sửa sai ở trận Siêu kinh điển ngày 11/5 tại vòng 35.