Barca thắng với tỉ số tối thiểu, Xavi vẫn còn nhiều việc phải làm

Việt Nguyễn
Barca đã có lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Espanyol trên sân nhà với tỉ số 1-0. Lối chơi của đội chủ nhà vẫn còn rất nhiều vấn đề mà HLV Xavi cần phải khắc phục.

Tân HLV Xavi Hernandez đã có màn ra mắt người hâm mộ với chiến thắng tối thiểu trên sân Camp Nou vào rạng sáng chủ nhật vừa qua. Bàn thắng duy nhất do Memphis Depay thực hiện trên chấm phạt đền.

Chiến thắng đó hề không thuyết phục, vẫn còn nhiều thứ để người hâm mộ Barca cảm thấy lo lắng. Đội bóng xứ Catalan có phần may mắn khi có 3 điểm với chỉ duy nhất 1 bàn thắng nhờ quả penalty. Và nếu không gặp may, Barca đã phải thua ngược. Theo thông kê của các chuyện gia, Barca kiểm soát bóng 65% thời gian thi đấu, đúng theo ý đồ của HLV Xavi. Họ đưa ra 16 pha dứt điểm và trong đó có 6 lần bóng đi trúng đích. Xavi hài lòng với điều này bởi theo tư duy bóng đá của ông, việc giành kiểm soát trái bóng mới là điều tối quan trọng.

Barca thắng với tỉ số tối thiểu, Xavi vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh 1
Memphis Depay đánh lừa thủ môn bên phía đội khách trong tình huống Penalty

Tuy nhiên, Espanyol mới là dội bóng tạo được nhiều nguy hiểm hơn. Có tới 2 lần tiền đạo Raul de Tomas dứt điểm dội cột dọc khung thành của thủ môn Stegen. Nếu các chân sút của Espanyol không thiếu may mắn thì có lẽ Barca của HLV Xavi đã phải gánh chịu 1 thất bại trên sân nhà.

Do mới tiếp quản đội bóng từ tay người tiền nhiệm Ronald Koeman, Xavi chưa có nhiều thời gian cũng như cơ hội để thể hiện mình. Đặc biệt trong bối cảnh các cầu thủ của mình vừa mới trở về sau đợt tập trung với ĐTQG. Điểm khác biệt của đội bóng có lẽ là ở tinh thần thi đấu, cải thiện hơn khá nhiều.

Về mặt chuyên môn, rất nhiều vấn đề cẩn phải giải quyết đang tồn tại trong đội bóng. Đầu tiên là lối chơi tấn công bế tắc. Đội chủ nhà gần như không có những bài miếng phối hợp để xuyên qua hàng phòng ngự Espanyol. Những tình huống sóng gió mà Barca tạo được chủ yếu xuất phát từ những đợt lên bóng nhanh nhưng chưa đủ lợi hại để chuyển hóa thành bàn thắng. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của các chân sút vẫn là một dấu hỏi lớn. Có đến hai phần ba số pha dứt điểm đưa bóng đi không trúng đích, những cú sút còn lại bóng đi hiền, chưa đủ độ khó để hạ gục thủ môn của Espanyol. Và phải đợi đến quả penalty của Depay thì Barca mới chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của mình ở La Liga.

Hàng thủ của đội bóng chủ nhà cũng thi đấu như mơ ngủ. Cặp trung vệ Pique và Garcia liên tục để các chân sút của Espanyol có những cơ hội dứt điểm. Có vẽ bộ đôi chênh lệch tuổi tác này vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Barca thắng với tỉ số tối thiểu, Xavi vẫn còn nhiều việc phải làm - Ảnh 2
Espanyol liên tục có những cơ hội dứt điểm nhưng bóng nhất quyết không chịu đi vào khung thành Barca

Rõ ràng, Barca đã dành đươc 3 điểm, chấm dứt chuỗi trận không thắng. Tuy nhiên, người hâm mộ chắc chắn sẽ không thể nào an tâm với lối đá hiện tại của đội bóng mình yêu thích. HLV Xavi còn rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. Nếu giữ nguyên lối đá như hiện tại, đội bóng chủ sân Camp Nou khó có thể cạnh tranh được chức vô địch ở cuối mùa giải khi họ đang bị Sevilla bỏ xa tới 8 điểm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Barca thắng với tỉ số tối thiểu, Xavi vẫn còn nhiều việc phải làm tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác