Bí kíp "lên đời" 12 món đồ cơ bản thành "item đinh"

Phan Thu Trang
Dù bạn là cô nàng giản dị, không mấy quan tâm đến thời trang hay là một fahionista chính hiệu thì 12 món đồ dưới đây đều không thể thiếu trong tủ quần áo. Nó vừa là những item cơ bản nhất nhưng cũng rất dễ "lên đời" cực chất.

Khi sắm sửa để “lên đời” cho phong cách thời trang của mình, bạn phải coi những món đồ dưới đây là nền tảng giúp bạn dễ dàng phối được những diện mạo nổi bật nhất. Chỉ bằng cách kết hợp những kiểu đồ đơn giản, bạn có thể tạo được hẳn một xu hướng mới, trở thành biểu tượng phong cách, và rất có thể sẽ trở thành hotgirl mạng xã hội thế hệ tiếp theo. Cũng có thể nhiều món đồ "đắt giá" này đã có sẵn trong tủ đồ của bạn rồi đấy.

1. Áo phông trắng

Khi không biết phải mặc gì, hãy chọn áo phông trắng. Chiếc áo phông trắng đơn giản giống như một lời chào tinh khôi, biến mọi cuộc gặp gỡ trở nên mới mẻ hơn, chẳng bao giờ khiến bạn nhàm chán. Bạn đã có áo phông trắng rồi phải không, hãy xem trong tủ có bất cứ kiểu váy hay quần nào chưa được phối với áo phông trắng, và thử kết hợp xem, thế nào cũng rất đẹp.

2. Giày cao gót màu đen

Một đôi giày cao gót màu đen chính là bí quyết để con gái biến mọi trang phục trở nên chỉn chu hơn. Bạn nên có một đôi giày như vậy, với chất lượng tương đối tốt, thật vừa vặn để bước đi thật tự tin, và chất liệu da tốt để không bị sờn, bung khiến bạn phải xấu hổ. Trong mùa hè này, có thể phối giày cao gót đen với các bộ váy hè sẵn có, và các kiểu quần dài quá đầu gối.

3. Quần jeans cổ điển

Nếu chiếc quần jeans của bạn đã cũ, thì nó lại càng có giá trị. Trừ khi quần đã quá chật, còn không thì chẳng có lý do gì vứt bỏ chiếc quần jeans của bạn, kể cả nó không còn hợp xu hướng nữa, bởi riêng với quần jeans thì càng cổ điển lại càng thú vị. Bạn cũng có thể dành một ngày chủ nhật cùng cô bạn thân đi săn lùng chiếc quần jeans thật ưng ý tại các khu chợ hàng thùng, giống như một thú vui sưu tầm đồ cổ, và phối với những chiếc áo mới nhất của mình.

4. Áo sơ mi

Bạn thậm chí không cần phải đi mua áo sơ mi mới, mà xin luôn áo sơ mi của cậu bạn thân hoặc anh trai đi, và bạn sẽ có vô số cách phối đồ khác nhau với nó. Bạn có thể chọn kiểu họa tiết hay màu sắc theo ý thích của mình, nhưng áo sơ mi màu trắng vẫn luôn là lựa chọn thông minh nhất. Một chiếc áo sơ mi có thể được mặc theo kiểu tự nhiên nhất, phối với quần jeans, hoặc buộc vạt lên khi phối với chân váy chữ A. Rồi bạn còn có thể tự tìm hiểu thêm cách biến hóa một chiếc áo sơ mi rộng thành một bộ váy dự tiệc cocktail, hay buộc quanh eo để tạo phong cách thể thao.

5. Áo khoác denim

Có hai cách phối áo khoác denim không bao giờ sợ lỗi mốt, kể cả trong mùa hè hay mùa đông, đó là phối với quần jeans, hoặc phối với váy hai dây mỏng manh. Nên chọn kiểu áo có độ dày trung bình, có thể giúp bạn che nắng trong mùa nóng, và phối lớp cho thêm ấm áp vào mùa lạnh. Bạn không nhất thiết phải chọn mua áo khoác denim vừa vặn với mình, có thể mua dáng unisex, rồi xắn tay áo lên cho thoải mái, không cần cài cúc. Nếu chưa thực sự tự tin khi phối áo khoác denim, thì hãy luôn phối nó với trang phục màu trắng, ví dụ như áo sơ mi trắng, áo phông trắng và giày thể thao trắng.

6. Legging

Dù bao nhiêu phong cách có trôi qua, thì legging vẫn xứng đáng có một vị trí cố định trong tủ đồ của bạn, đây không chỉ là món đồ thời trang, mà còn rất thiết thực. Khi phối đồ theo phong cách thể thao, hãy luôn nghĩ tới legging đầu tiên. Lưu ý rằng, legging không hẳn là quần, để không mắc phải lỗi ăn mặc, đừng bao giờ để lộ vùng nửa đùi trở lên. Hãy phối legging với áo dáng dài, hoặc quấn thêm một chiếc áo khoác ngang hông.

7. Boots thấp cổ

Nếu bạn chưa sở hữu một đôi boots thấp cổ (ankle boots) tông màu trung tính như đen, nâu, nude, hãy sắm từ ngay hôm nay, không quá sớm đâu. Boots thấp cổ được coi là loại boots duy nhất không chỉ dành riêng cho mùa đông, mà luôn sẵn sàng tôn vinh các loại trang phục hè, nhất là quần shorts và chân váy ngắn. Tùy vào “tương quan lực lượng” giữa giày bệt và giày cao gót sẵn có của bạn, hãy chọn đôi boots thấp cổ có chiều cao phù hợp, ví dụ bạn đang có nhiều giày bệt, ít giày cao gót, thì sắm một đôi ankle boots cao gót tầm 5-7cm là lý tưởng nhất. 

8. Quần skinny jeans

Kiểu quần skinny jeans đang được yêu thích nhất hiện nay là quần jeans có phần gấu tua rua, bụi bặm và tự nhiên. Khi chọn quần skinny jeans, điều quan trọng là phải thật vừa vặn, chất liệu có độ co giãn tốt. Quần skinny jeans dễ phối đồ, dễ tôn dáng, đặc biệt là khi chọn chất jeans tối màu. Nếu phối đồ công sở, bạn có thể phối với áo sáng màu, sơ vin gọn gàng và chọn một đôi sandals cao vừa phải. Nếu phối đồ đi chơi, có thể chọn áo crop top hoặc áo dáng dài như váy, phối với giày thể thao.

9. Túi xách lịch lãm

Thay vì 10 chiếc túi xách màu mè hàng chợ, bạn cần tập trung đầu tư cho một chiếc túi xách có thiết kế đơn giản, chất liệu tốt, tạo đẳng cấp cần thiết. Giống như một đôi giày cao gót tốt, túi xách cũng có thể tạo thêm điểm cộng cho diện mạo của bạn. Túi xách không nên có kích thước quá lớn, đựng vừa máy tính bảng là đủ, nên được làm bằng da và có tông màu cơ bản.

10. Áo hai dây lụa

Chỉ là một chiếc áo hai dây mỏng manh, nhưng bạn có thể phát huy trí sáng tạo để phối lớp theo sở thích. Đừng chỉ nghĩ áo hai dây là thứ mặc ở bên trong và khoác thêm áo ở bên ngoài, bây giờ bạn phải khoe áo hai dây lụa ra bên ngoài những loại áo khác. Trong những ngày hè nóng, chỉ mặc áo hai dây lụa rồi thêm một chiếc khăn lụa mảnh trên cổ cũng rất thanh tao. Nên chọn màu lụa giúp tôn da bạn, ví dụ như màu hồng nhạt.

11. Sandals buộc dây

Bạn nên có một đôi sandals cao gót buộc dây, có thể chỉ là buộc 1 tới 2 vòng quanh mắt cá chân để tạo cảm giác thanh tú cho đôi chân. Không cần phải chọn loại có dây buộc quá nhiều, quá phức tạp. Bạn cũng có thể tự cải tiến đôi sandals sẵn có thành sandals buộc dây, chỉ cần dán thêm phần dây ruy băng giống như xỏ dây giày thể thao, có thể trang trí thêm tua rua nếu muốn.

12. Áo khoác da

Công thức phối đồ với một chiếc áo khoác da bên vai vẫn là phép màu đơn giản và hiệu quả nhất để bạn luôn nổi bật và sành điệu hơn mọi người. Kết hợp chất liệu da mạnh mẽ với những chất liệu siêu mỏng manh, siêu nữ tính như ren, voan sẽ giúp bạn cân bằng được phong cách, tạo vẻ trẻ trung và rất hợp thời.

Theo: Em Đẹp

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bí kíp "lên đời" 12 món đồ cơ bản thành "item đinh" tại chuyên mục Thời Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thời Trang khác