Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Chủ động, bám sát hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3

Bảo Bối
Tại Lễ Chào cờ tháng 9, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu, các ban, đơn vị của T.Ư Đoàn cần tăng tốc và có phương pháp khoa học để thực hiện các nội dung, hoạt động trong đó có nhiều hoạt động quy mô, quan trọng. Trong đó, các ban đơn vị chủ động, bám sát tình hình để triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 3.

Sáng 9/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 9. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn biểu dương kết quả công tác tháng 8 với nhiều hoạt động nổi bật. Trong đó, có các hoạt động đối ngoại, chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ X và nhóm hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên... và ban hành nhiều văn bản quan trọng.

Anh Bùi Quang Huy biểu dương Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn đã chủ động tạo trend trên mạng xã hội, tổ chức Chủ nhật xanh, hoạt động chào cờ dịp 2/9…

Các hoạt động này thể hiện tính sáng tạo, chủ động của Đoàn Thanh niên cơ quan và các đoàn viên trẻ. Điều này rất cần thực hiện, cán bộ cấp trung ương cần làm hình mẫu cho cán bộ cấp huyện, cấp cơ sở. Muốn vậy, chúng ta cần môi trường thực hành”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Theo báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn tháng 8/2024, các ban, đơn vị khối phong trào tiếp tục nỗ lực, triển khai nhiệm vụ được giao với 342 đầu việc.

Trong tháng, T.Ư Đoàn đã tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Tuổi trẻ nhớ lời di chúc theo chân Bác”; chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ X; hội nghị Báo cáo viên cấp trung ương của Đoàn lần thứ nhất, năm 2024... và ban hành nhiều văn bản quan trọng.

Trong tháng 9 sẽ diễn ra một số hoạt động lớn, như: Phiên họp Quốc hội trẻ em lần thứ hai, năm 2024; chương trình Trung thu cho em năm 2024; Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV; Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” năm 2024; Hành trình Thanh niên sống đẹp năm 2024; Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024; Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị trong tháng 9, các ban đơn vị cần tăng tốc và có phương pháp khoa học để thực hiện các nội dung, hoạt động trong đó có nhiều hoạt động quy mô, quan trọng như: Tổng kết Chiến dịch TNTN Hè 2024; kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư T.Ư Đảng chọn năm 2014 là “Năm Thanh niên tình nguyện” và kỷ niệm 25 năm Chiến dịch TNTN Hè(2000 - 2024) và hoạt động đối ngoại, quốc tế.

Anh Bùi Quang Huy lưu ý Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ châu Á – Thái Bình Dương với 70 đại biểu đến từ nhiều nước nên có tính chất quan trọng, đòi hỏi công tác tổ chức chu đáo bảo đảm hình ảnh Việt Nam.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, chúng ta vừa trải qua bão số 3 với sức tàn phá mạnh gây thiệt hại lớn cho nhiều địa phương, các ban đơn vị chủ động, bám sát tình hình để triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả. Anh Bùi Quang Huy cũng ghi nhận, tuổi trẻ Thái Bình, Hà Nội đã chủ động tham gia phối hợp ứng phó bão.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Chủ động, bám sát hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 2/9/1969, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô cùng quý giá - bản Di chúc lịch sử, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.

Nhớ mùa thu độc lập

Ngày 2/9/1945 đã trở thành cột mốc huy hoàng của dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào trở thành công dân của một nước tự do và độc lập.