Bộ ảnh kỷ yếu đậm chất Hà Nội xưa của sinh viên Ngoại thương

Vũ Hồng Loan
Hầu hết nữ sinh trong lớp đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, mang đậm nét đẹp Tràng An.

Những thứ gắn liền với Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, nhà thờ, Nhà hát Lớn… đã góp phần làm nên bộ ảnh tuyệt đẹp, đậm chất Tràng An của sinh viên lớp Anh 26, khoa Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh), trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội).

Bộ ảnh kỷ yếu đậm chất Hà Nội xưa của sinh viên Ngoại thương.

Trai xinh, gái đẹp Ngoại thương đã tái hiện lại khung cảnh Hà Nội những năm thập niên 80 của thế kỷ trước. Nữ mặc áo dài, nam mặc sơ mi trắng, quần âu, tạo dáng trên những con đường cổ kính Hà thành. Không quá cầu kỳ, không quá nhiều màu sắc, bộ ảnh vẫn rất có "hồn", đem lại cảm giác gần gũi và thân thuộc cho người xem.

Nét đẹp đậm chất Á Đông của một nữ sinh trong lớp.

Hầu hết sinh viên trong lớp đều sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tràng An, học cấp ba ở một số trường THPT như: Chu Văn An, chuyên Hà Nội – Amsterdam. Đó chính là lý do "nam thanh nữ tú" lớp Anh 26 quyết định chụp ảnh kỷ yếu theo phong cách Hà Nội xưa.

Diện áo dài trắng, thả dáng giữa những con đường cổ kính của Thủ đô.

Được biết, lớp đã cử ra 5 người lên ý tưởng chụp một bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng từ đầu năm học. Thời tiết vào thu, cả 5 thành viên trong nhóm bất ngờ nghĩ đến hình ảnh Hà Nội xưa với những thiếu nữ diện áo dài trắng muốt, thả dáng trên những con đường cổ kính, từ đó quyết định tái hiện lại Hà Nội những năm 80 thế kỷ trước trong bộ ảnh kỷ yếu.

Cô gái mang nét đẹp dịu dáng, e ấp.

Mai Quỳnh Anh, thành viên của lớp chia sẻ: "Chúng mình học chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng toàn bộ tiếng Anh nên đôi khi bị 'nhiễm' tính cách hiện đại và hơi…Tây. Nhưng dù học thứ gì bọn mình vẫn là người Tràng An, vẫn yêu thích đặc biệt những thứ thuộc về Hà Nội. Cả lớp muốn khắc ghi lại khoảnh khắc cuối đời sinh viên gắn với mảnh đất quen thuộc này".

Nữ sinh xinh đẹp, sở hữu vóc dáng chuẩn.

Bộ ảnh kỷ yếu của sinh viên Ngoại thương nhận được nhiều lời khen của dân mạng không chỉ vì ý tưởng độc đáo mà còn bởi lớp có quá nhiều gái xinh. Hầu hết các thành viên nữ đều sở hữu gương mặt ưa nhìn, đậm nét Á Đông và vóc dáng thon gọn. Diện áo dài, ôm bó hoa thả dáng thướt tha giữa phố, các nữ sinh Ngoại thương khiến nhiều người không thể rời mắt.

Cùng ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp lung linh trong bộ ảnh kỷ yếu mang đậm nét đẹp của Hà Nội xưa:

Mang đậm nét đẹp dịu dàng, thanh cao của phụ nữ Tràng An.

Và không kém phần trẻ trung, hiện đại.

Để thực hiện được bộ ảnh độc đáo này, các thành viên trong lớp đã phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức.

Các thành viên trong lớp thuê xe dream, xe cub và ô tô cổ để đưa Hà Nội trở về "ngày xưa".

Cơn mưa mùa thu giúp buổi chụp hình thêm lãng mạn.

Bộ ảnh nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Dàn trai xinh, gái đẹp lớp Anh 26, khoa Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương.

Loan Vũ (Tổng hợp)

Nguồn: Dân Việt

 

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bộ ảnh kỷ yếu đậm chất Hà Nội xưa của sinh viên Ngoại thương tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và bạn bè khi nhắc tới Nguyễn Khải - học sinh lớp 3A, trường Tiểu học Chu Văn An A (TP. Hà Nội).

"Cô Tổng" tài năng và yêu mến học trò

Hơn 16 năm công tác tại ngôi trường vùng xa của thị xã Điện Bàn, cô giáo Phan Thị Ngọc Phương (trường THCS Lê Văn Tám, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo trong công việc và hết lòng thương yêu học trò.

Mô hình lớp học đường phố của thầy giáo Ấn Độ

Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thầy giáo Deep Nayak, 37 tuổi, mong muốn mọi đứa trẻ đều được học hành đầy đủ. Để hiện thực hóa giấc mơ, anh dạy miễn phí cho trẻ em nghèo ngoài đường phố bang Tây Bengal, Ấn Độ.

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này