Theo đó, giá trị đội hình của ĐT Việt Nam sang UAE lần này được trang Transfermakt định giá là 5,748 triệu USD (khoảng 131 tỷ đồng). Trong khi đó, ĐT Trung Quốc mang sang UAE 33 cầu thủ và giá trị đội hình rơi vào khoảng 25,854 triệu USD. Ngôi sao đắt giá nhất bên phía ĐT Trung Quốc là Elkerson (4 triệu euro, cầu thủ nhập tịch), trong khi đó cầu thủ Trung Quốc đắt giá nhất hiện tại là Lei Wu được định giá 3 triệu euro.
Bên phía ĐT Việt Nam, nhóm cầu thủ có giá trị cao nhất là Văn Toàn, Tiến Linh, Quang Hải, Quế Ngọc Hải với cùng 300.000 euro. Nếu so sánh cầu thủ bản địa thì giá trị cầu thủ đắt giá nhất của Việt Nam kém... 10 lần so với Trung Quốc.
Không chỉ "yếu thế" về giá trị đội hình, ĐT Việt Nam còn lép vế về lịch sử đối đầu trước Trung Quốc. Theo đó, trong 6 lần gặp nhau trước đây, "những ngôi sao vàng" đều nhận thất bại trước gã hàng xóm và để loạt lưới tới 20 bàn.

Tuy vậy, các thống kê về thành tích đối đầu và giá trị đội hình chỉ là những con số và không nói lên được nhiều điều. Minh chứng rõ ràng nhất là với đội hình được định giá 25,854 triệu USD, ĐT Trung Quốc để thua ĐT Úc với tỷ số 0-3 trong khi đó ĐT Việt Nam có giá trị đội hình thấp hơn và chỉ nhận thất bại 0-1 trước ĐT Úc. Giá trị đội hình của Việt Nam thậm chí còn kém gấp 10 lần so với ĐT Úc.
Chỉ còn 3 ngày nữa là trận so tài giữa ĐT Việt Nam và Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra. Cả hai đội tuyển đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở loạt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022 để cải thiện được vị trí ở bảng B. Đối với ĐT Trung Quốc, đội bóng xứ tỷ dân xem trận đấu với ĐT Việt Nam có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Trận đấu này không chỉ định đoạt số phận của ĐT Trung Quốc mà còn quyết định tương lai của HLV Li Tie.

Theo thông tin mới nhất, ĐT Trung Quốc sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo Trung Quốc" Wei Shihao vì chấn thương. Wei Shishao là tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía Trung Quốc trong hai trận đấu đầu tiên gặp ĐT Úc và Nhật Bản. Sự vắng mặt của cầu thủ này phần nào ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐT Trung Quốc.