Sau khi Arsenal đánh bại Atletico Madrid với tổng tỷ số 2-1 để giành vé vào chung kết Champions League, Aston Villa và Crystal Palace cũng hoàn tất hành trình ấn tượng tại Europa League và Conference League.
Tại Champions League, Arsenal lần đầu trở lại chung kết sau 20 năm dưới thời HLV Mikel Arteta. Đại diện Bắc London sẽ hướng tới danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử khi bước vào trận tranh cúp tại Budapest cuối tháng này.
Ở Europa League, Aston Villa tạo màn ngược dòng thuyết phục trước Nottingham Forest. Sau thất bại 0-1 ở lượt đi bán kết, thầy trò Unai Emery bùng nổ ở lượt về với chiến thắng 4-0 trên sân Villa Park để giành quyền vào chung kết gặp Freiburg tại Istanbul ngày 21/5.
Villa đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm, đồng thời hướng tới chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ chức vô địch Cup C1 năm 1982.
Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích ở Conference League. Sau chiến thắng 3-1 trên sân khách trước Shakhtar Donetsk ở lượt đi, đại diện Ngoại hạng Anh thắng tiếp 2-1 tại Selhurst Park để ghi tên vào trận chung kết gặp Rayo Vallecano ngày 28/5.
Conference League mới chỉ ra đời cách đây 5 năm, nhưng Palace đã nhanh chóng tận dụng cơ hội để tiến sát danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB.
Mùa trước, bóng đá Anh từng tiến rất gần kỳ tích này khi Chelsea vô địch Conference League và Tottenham đánh bại Man Utd trong trận chung kết Europa League toàn Anh. Tuy nhiên, Arsenal khi đó dừng bước ở bán kết Champions League trước PSG.
Trong quá khứ, các CLB Anh từng nhiều lần thống trị hai đấu trường châu Âu cùng lúc. Năm 2021, Chelsea vô địch Champions League còn Man Utd vào chung kết Europa League. Năm 2019, Liverpool đăng quang Champions League còn Chelsea lên ngôi ở Europa League.
Tuy nhiên, chưa từng có mùa giải nào bóng đá Anh sở hữu đại diện ở cả ba trận chung kết như năm nay.
Không chỉ Ngoại hạng Anh, Serie A cũng từng nhiều lần tạo dấu ấn tại đấu trường UEFA. Đỉnh cao là mùa 1989-1990 khi các CLB Italy thâu tóm toàn bộ danh hiệu châu Âu với AC Milan vô địch Cup C1, Juventus đăng quang Cup UEFA và Sampdoria lên ngôi ở Cup Winners’ Cup.
Trong khi đó, bóng đá Tây Ban Nha từng tiến sát kỳ tích ở mùa 1985-1986 nhưng không thể hoàn tất khi Barca và Atletico Madrid thất bại ở các trận chung kết.
Việc ba đại diện Anh đồng loạt vào chung kết cho thấy sức mạnh vượt trội của Ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá xứ sương mù trên bản đồ châu Âu hiện tại.











