Bức ảnh có khả năng làm bạn bị lú lẫn cực mạnh: Rau muống nhưng được gọi là mồng tơi

Hồng Ngọc
Không ít người đã phải bật cười trước sự nhầm lẫn về việc sản phẩm một đằng, nhãn mác ghi một nẻo. Trông vậy mà không phải vậy, nhớ nhìn kỹ nhé mọi người!

Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau bức ảnh về một bó rau có lẽ được bày bán ở siêu thị. Chỉ cần nhìn qua, bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra đây là rau muống. Tuy nhiên, đến khi đọc thông tin dán bên ngoài bó rau thì suy nghĩ của nhiều người bắt đầu rối loạn. Không biết nên tin vào cảm nhận của mình hay tin vào mô tả sản phẩm của nhà phân phối rằng bó rau này là rau mồng tơi.

Bức ảnh có khả năng làm bạn bị lú lẫn cực mạnh: Rau muống nhưng được gọi là mồng tơi - Ảnh 1
Nhìn thì là rau muống nhưng bên ngoài nhãn lại ghi rau mồng tơi, không biết ai đúng ai sai?

Hình ảnh này đã thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Nhưng có một điều vô cùng bất ngờ, gần như chẳng có ai "vạch trần" chiếc nhãn gian dối. Thậm chí, một số người hài hước còn đùa theo lỗi sai này khi liên tục khẳng định đây chính xác là rau mồng tơi.

Một số khác cũng vui vẻ không kém, đưa ra lời khuyên cho mọi người nên mua về đem xào với tỏi ăn sẽ rất ngon. Bên cạnh đó, có người cho rằng chắc do nhân viên dán nhãn đang mệt mỏi vì công việc quá tải nên mới dẫn đến sự nhầm lẫn trên.

Bức ảnh có khả năng làm bạn bị lú lẫn cực mạnh: Rau muống nhưng được gọi là mồng tơi - Ảnh 2
Đây là rau muống nha mọi người, xào với tỏi thì phải gọi là tuyệt cú mèo.

Có lẽ đây chỉ là sự nhầm lẫn vô tình mà thôi, chứ bình thường rau muống và rau mồng tơi có hình thức khác nhau hoàn toàn nên rất dễ phân biệt. Rau muống có thân dài, rỗng, lá hình phễu dài. Phần ngọn non mềm thường được dùng nấu canh, xào tỏi hoặc đem luộc chấm mắm. Còn mồng tơi có lá hơi tròn, ở trong lá và thân có nhiều chất nhầy. Người ta thường nấu canh rau mồng tơi với tôm hoặc thịt bò ăn rất mát và tốt cho sức khỏe.

Bức ảnh có khả năng làm bạn bị lú lẫn cực mạnh: Rau muống nhưng được gọi là mồng tơi - Ảnh 3
Còn đây mới chính xác là rau mồng tơi, mùa hè mà có bát canh nấu tôm ăn đưa cơm phải biết.

Hiện tại bức ảnh rau muống nhưng nhãn dán lại là mồng tơi vẫn đang được mọi người quan tâm trên các hội nhóm. Còn bạn, nếu biết thêm các câu chuyện hài hước tương tự nào khác thì đừng quên chia sẻ để mọi người cùng biết đến nhé!

(Nguồn: Bestie)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Bức ảnh có khả năng làm bạn bị lú lẫn cực mạnh: Rau muống nhưng được gọi là mồng tơi tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.