Các loài động vật ở vườn thú nước Anh đón Halloween với “đại tiệc bí ngô”

Huệ Anh
Các loài vật đều được chơi đùa cũng như ăn những quá bí ngô được tạo hình hấp dẫn. Ngoài ra, chúng còn được tham gia trò chơi tìm đồ ăn được các nhân viên ở vườn thú giấu trong quả bí.

Halloween không chỉ là ngày lễ của con người mà còn là ngày hội của các loài động vật sống tại vườn thú Chester nước Anh. Trong không khí Halloween vui nhộn, các loài vật ở đây được nhân viên vườn thú khuyến khích tham gia “đại tiệc bí ngô” đầy màu sắc. Chúng sẽ được chơi cùng những quả bí khắc hình mặt quỷ, “chén” ngon lành các món ăn làm từ bí ngô. Thậm chí, chúng còn phải đi tìm món ăn yêu thích được nhân viên giấu trong những quả bí.

Chú hươu cao cổ đang tìm cách “chén” những chiếc lá được giấu trong quả bí ngô

Trò chơi tung hứng bí ngô rất được lòng loài gorilla

Những chú khỉ sóc Bolivia chơi trò “đuổi bắt” cùng quả bí được treo trên dây

Các loài vật buộc phải “động não” để tìm cách lấy thức ăn được nhét trong quả bí

Vườn thú Chester mở cửa từ năm 1931 và có hơn 15.000 loài vật sinh sống như gấu, báo, hươu cao cổ, gorilla, khỉ, cá, rùa cạn,... Hoạt động này không chỉ thay đổi bầu không khí ở vườn thú mà còn giúp các loài vật vui vẻ, hoạt bát hơn, tránh được tình trạng trầm cảm khi bị tách khỏi môi trường hoang dã.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Các loài động vật ở vườn thú nước Anh đón Halloween với “đại tiệc bí ngô” tại chuyên mục Ăn-Chơi của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Ăn-Chơi khác

"Bí kíp" nhận biết rắn có độc

Ở một đất nước nóng ẩm như Việt Nam, rắn bò vào nhà là chuyện không hiếm. Lúc đó, việc biết được con rắn ấy có độc hay không rất quan trọng. Vậy rắn độc và rắn không độc khác nhau ở điểm gì?

Trái Đất nặng tới mức nào?

Giới chuyên gia mất hàng trăm năm để ước tính khối lượng Trái Đất và cho tới nay vẫn chưa thống nhất về con số chính xác.