Cận cảnh tàu treo chạy bằng pin đầu tiên trên thế giới

Vũ Hồng Loan
Tàu treo chạy bằng pin đầu tiên trên thế giới có thể chở đến 200 hành khách và đi với vận tốc lên tới 60 km/h.

Truyền thông đưa tin, ngày 30/9, Trung Quốc đã hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm tàu treo chạy bằng pin đầu tiên trên thế giới ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ảnh: Shanghaiist.

Nhìn bề ngoài, đoàn tàu có hình dáng giống một chú gấu trúc. Tuy nhiên, đoàn tàu một đường ray treo trên không này có những khác biệt so với tàu treo khác trên thế giới. Ảnh: Shanghaiist.

Việc thử nghiệm diễn ra sau 4 tháng thiết kế và hoàn thiện. Ảnh: Shanghaiist.

Đoàn tàu chạy bằng pin lithium và có thể hoạt động trong thời gian lên tới 4 giờ. Như vậy, đây là tàu treo đầu tiên trên thế giới chạy bằng pin. Ảnh: Shanghaiist.

Được biết, cuộc thử nghiệm vừa qua được tiến hành ở đường ray có độ dài 1,25km. Con tàu sẽ được chạy thử hàng nghìn km nữa. Ảnh: Shanghaiist.

Không gian bên trong toa tàu treo. Ảnh: Shanghaiist.

Bên trong khoang lái tàu. Theo ông Zhai Wanming, Giám đốc thiết kế dự án, những đoàn tàu chạy bằng pin lithium như thế này sẽ mang lại hiệu quả cao và thân thiện với môi trường hơn so với hệ thống tàu điện và tàu hỏa. Ảnh: Shanghaiist.

Theo Kiến thức

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cận cảnh tàu treo chạy bằng pin đầu tiên trên thế giới tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Đoàn công tác T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm việc với Đại sứ quán nước Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 20/4 (theo giờ Hoa Kỳ), bên lề Diễn đàn Thanh niên Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ.