Cậu bạn đỗ 3 trường chuyên nhờ mê đọc sách và xem phim

Nguyễn Hà
Nguyễn Thái Hà vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của 3 trường chuyên danh tiếng ở Hà Nội là Amsterdam, chuyên Sư phạm, chuyên Đại học ngoại ngữ.

Học giỏi tiếng Anh để có thể đọc nhiều sách nước ngoài

Tiếng Anh dễ dàng với cậu bạn này bởi lẽ cậu có một khoảng thời gian học tập tại Australia. Từ đó cậu càng phát huy nó trong việc học tập lâu dài và nghiên cứu những quyển sách mới. Thái Hà cho rằng tiếng Anh là ngôn ngữ chung của toàn thế giới, nó còn là chìa khóa để cậu bước vào một kho kiến thức, dữ liệu khổng lồ từ Internet và sách.

Phương pháp học tiếng Anh của Thái Hà cũng khá gần gũi và hấp dẫn. Cậu thường đọc sách, xem phim, nói chuyện, suy nghĩ và sống trong tiếng Anh. Trong cuộc sống hàng ngày cậu giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh với em của mình và đọc sách bằng tiếng Anh.

Tập thể lớp 9C của Thái Hà tại trường Archimendes Academy.

Chia sẻ về cách làm bài thi đạt điểm cao, Thái Hà cho rằng các thí sinh luôn cẩn thận, kiểm tra lại bài làm, dựa vào kiến thức và bản năng ngôn ngữ của chính mình. Nếu bạn nào có định hướng thi chuyên Anh, nên học càng sớm càng tốt để xây dựng nền tảng vững chắc và có thời gian học hỏi, bồi đắp tri thức và ngôn ngữ.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, Hà cho biết em sẽ lựa chọn học tập tại trường Chuyên Đại học Ngoại ngữ trong những năm học tiếp theo. Vì cậu bạn này tin rằng ngôi trường ngày sẽ cho mình cơ hội, môi trường để phát triển bản thân và là bệ phóng cần thiết cho tương lai. Và xa hơn nữa, Hà đang lên kế hoạch học Tiếng Nhật để đi du học Nhật. Và khá thú vị, Thái Hà sẽ chọn nghiên cứu ngành nghề rô bốt và lập trình.

Ngọc Hà

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cậu bạn đỗ 3 trường chuyên nhờ mê đọc sách và xem phim tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.