Chàng trai dân tộc Mường vươn lên làm giàu từ chuyển đổi số trong nông nghiệp

Cường Thịnh
Sinh ra và lớn lên tại xã Mường Bang – một trong những địa bàn đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La, anh Hà Văn Sáng (dân tộc Mường) từng có tuổi thơ gắn liền với nương ngô, ruộng lúa và những bữa cơm còn nhiều thiếu thốn.

Con đường làm giàu từ quê nhà

Chứng kiến cuộc sống vất vả của gia đình và bà con trong bản, chàng trai trẻ sớm ấp ủ khát vọng vươn lên làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương, góp phần thay đổi diện mạo bản làng vùng cao.

Năm 2014, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hà Văn Sáng lên đường nhập ngũ, hoàn thành 2 năm nghĩa vụ quân sự. Rời quân ngũ, anh lựa chọn đi làm công nhân tại một công ty sản xuất máy lọc nước ở tỉnh Hưng Yên với mức lương từ 7–8 triệu đồng mỗi tháng. Dù có thu nhập ổn định, nhưng cuộc sống xa nhà, xa quê khiến anh luôn trăn trở. Trong anh luôn thường trực mong muốn tìm được một hướng đi phù hợp để vừa có thể phát triển kinh tế, vừa được gắn bó lâu dài với quê hương.

Gia đình anh Hà Văn Sáng quyết tâm làm giàu từ lợi thế nông nghiệp quê nhà.
Gia đình anh Hà Văn Sáng quyết tâm làm giàu từ lợi thế nông nghiệp quê nhà.

Tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm, anh Sáng chủ động tìm hiểu, học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả ở nhiều địa phương. Qua nghiên cứu thực tế, anh nhận thấy chuyển đổi số gắn với phát triển nông nghiệp là hướng đi mới, phù hợp với điều kiện tự nhiên và đời sống của người dân Mường Bang. Năm 2022, sau khi thuyết phục gia đình ủng hộ, anh mạnh dạn dồn toàn bộ số vốn tích góp của hai vợ chồng để cải tạo nương ngô, xây dựng mô hình trang trại tổng hợp.

Từ những bước đi ban đầu đầy khó khăn, đến nay trang trại của gia đình anh Hà Văn Sáng đã có diện tích khoảng 5.000m². Trên khu đất này, anh phát triển chăn nuôi tổng hợp với hơn 720 con gia súc, gia cầm; ao cá thả nuôi trên 5.000 con cá các loại. Bên cạnh đó, gia đình anh còn trồng nhiều loại rau, củ, quả vừa phục vụ sinh hoạt, vừa cung cấp cho người dân trong khu vực, từng bước hình thành mô hình sản xuất khép kín, chủ động và bền vững.

Mô hình trang trại của anh Hà Văn Sáng.
Mô hình trang trại của anh Hà Văn Sáng.

Chuyển đổi số để phát triển kinh tế

Không dừng lại ở nông nghiệp truyền thống, anh Sáng sớm nhận ra tiềm năng của kinh tế số trong việc quảng bá sản phẩm và hình ảnh quê hương. Anh lựa chọn khởi nghiệp bằng sáng tạo nội dung số, xây dựng hai kênh YouTube mang tên Sangvy Farm và Thaovy Garden Farm. Nội dung các video xoay quanh đời sống sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa như hái măng rừng, bắt cá suối, làm nương, làm ruộng, chăm sóc vật nuôi… với phong cách mộc mạc, chân thực. Đặc biệt, nhiều video được anh đầu tư thêm phụ đề tiếng Anh, giúp hình ảnh bản làng vùng cao Sơn La đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Nhờ nội dung gần gũi, đậm bản sắc văn hóa và hơi thở cuộc sống miền núi, các kênh mạng xã hội của anh nhanh chóng thu hút đông đảo người theo dõi. Đến nay, hai kênh YouTube do anh xây dựng đã đạt hơn 87,8 nghìn và 115 nghìn lượt đăng ký; kênh TikTok có gần 88,8 nghìn lượt theo dõi. Từ mô hình nông nghiệp kết hợp chuyển đổi số, tổng thu nhập của gia đình anh Hà Văn Sáng hiện đạt từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi tháng – con số đáng mơ ước đối với nhiều hộ dân vùng cao.

Những hình ảnh đẹp về nông thôn, sản phẩm từ nông trại được anh Sáng giới thiệu trên các kênh mạng xã hội.
Những hình ảnh đẹp về nông thôn, sản phẩm từ nông trại được anh Sáng giới thiệu trên các kênh mạng xã hội.

Khi mô hình hoạt động ổn định và chứng minh được tính hiệu quả, anh Sáng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và dẫn dắt nhiều đoàn viên thanh niên địa phương có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình. Anh trực tiếp hướng dẫn cách tổ chức sản xuất, xây dựng nội dung số, quảng bá hình ảnh nông sản và cuộc sống bản làng trên các nền tảng mạng xã hội. Song song với đó, vợ chồng anh còn chủ động tự học tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp, phục vụ du khách nước ngoài khi đến tham quan, trải nghiệm.

Chia sẻ về dự định trong thời gian tới, chàng trai 28 tuổi cho biết sẽ tiếp tục phát triển mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Du khách đến với trang trại không chỉ tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống của người nông dân bản địa: trồng, chăm sóc và thu hoạch rau, củ, ngô, đậu; câu cá giải trí; tham gia chế biến các món ăn dân dã từ chính sản phẩm thu hoạch được. Qua đó, du khách hiểu hơn về văn hóa, nếp sống của đồng bào dân tộc Mường, đồng thời tạo thêm nguồn thu bền vững cho người dân địa phương.

Những kết quả bước đầu mà anh Hà Văn Sáng đạt được đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ vùng cao đang nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp. Hiện nay, mô hình của anh là điểm đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm của đông đảo đoàn viên thanh niên trong và ngoài địa phương. Với ý tưởng sáng tạo và hiệu quả, mô hình đã giành Giải Nhất cuộc thi “Dự án, ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La” lần thứ VI năm 2023; đồng thời lọt vào Chung kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2024 do Trung ương Đoàn tổ chức. Cá nhân anh Hà Văn Sáng cũng được tuyên dương danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

Anh Hà Văn Sáng được tuyên dương
Anh Hà Văn Sáng được tuyên dương "Thanh niên sống đẹp".

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và tinh thần sống đẹp, sống có ích, anh Hà Văn Sáng vinh dự được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Từ một chàng trai dân tộc Mường với khát vọng đổi thay, Hà Văn Sáng đã chứng minh rằng nếu biết dám nghĩ, dám làm và biết tận dụng công nghệ số, nông nghiệp vẫn là “mảnh đất màu mỡ” để thanh niên làm giàu. Hành trình đưa bản làng lên bản đồ số của anh không chỉ mang lại cuộc sống ấm no cho gia đình, mà còn mở ra hướng đi mới cho thanh niên vùng cao trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chàng trai dân tộc Mường vươn lên làm giàu từ chuyển đổi số trong nông nghiệp tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho học sinh trong mùa hè

Nhằm trang bị kỹ năng và nâng cao nhận thức cho đội viên, thiếu nhi trong dịp hè, chiều 29/4, tại Trường Tiểu học 2 Tân Lâm Hương, phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức chương trình tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em năm 2026.

Văn học thiếu nhi mùa quả ngọt nhìn từ trại viết ở Quảng Trị

Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam vừa tổ chức Trại Sáng tác văn học thiếu nhi từ ngày 18/4 đến 22/4/2026 tại tỉnh Quảng Trị bằng hình thức xã hội hóa. Trại quy tụ 20 cây bút hội viên đến từ Hà Nội, TP.HCM, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Gia Lai, Nghệ An và Quảng Trị.

Khi học trò dùng AI để "Giải cứu hành tinh"

Sáng ngày 22/4/2026, trường Quốc tế Sedbergh Vietnam – BCIS (TP. Hồ Chí Minh) bùng nổ với sự kiện khoa học được mong chờ nhất trong năm: NextGen STEM Fair 2026. Với chủ đề tập trung vào công nghệ tương lai và trách nhiệm xã hội, đây là sân chơi “10 điểm không có nhưng” cho các bạn học sinh đam mê sáng tạo.

Sôi nổi Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 tại Trường Tiểu học Nguyễn Du

Sáng ngày 17/4, Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo phụ huynh, giáo viên và học sinh toàn trường. Sự kiện không chỉ lan tỏa tình yêu sách mà còn đánh dấu một điểm nhấn quan trọng với lễ ra mắt Câu lạc bộ Nghệ thuật của nhà trường.