Chương trình do Báo TNTP&NĐ và Doanh nghiệp xã hội Cùng Con Đi Khắp Thế Gian tổ chức, như một chuyến tàu tri thức, lần lượt dừng chân tại các trường THCS: Phong Phú, Tân Túc (huyện Bình Chánh), Nguyễn Văn Tố (quận 10), Khánh Hội (quận 4) và Bình Chiểu (TP. Thủ Đức).
Mỗi điểm đến là một bức tranh nhiều sắc màu, nơi các bạn học sinh không chỉ được khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng hội nhập, mà còn có cơ hội giành những suất học bổng quý giá để mở lối ra thế giới.
Cánh cửa ước mơ mở từ sân trường
Không khí náo nhiệt và háo hức lan tỏa khắp các sân trường ngay từ sáng sớm, khiến các bạn học sinh không giấu được niềm phấn khích. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất mà chương trình mang lại không chỉ là sự vui vẻ, mà là cơ hội – cơ hội để mỗi bạn trẻ nhận ra rằng: "Mình hoàn toàn có thể vươn ra thế giới".
Sau các buổi giao lưu, Ban Tổ chức tiến hành khảo sát năng lực học sinh, từ đó lựa chọn và trao tặng hàng trăm suất học bổng “Hướng đến công dân toàn cầu”, trị giá 6 triệu đồng mỗi suất. Đặc biệt, những học sinh có kết quả xuất sắc nhất còn nhận được học bổng từ 27 triệu đến 69,5 triệu đồng, được đào tạo để đủ điều kiện lấy học bổng quốc tế năm 2025.
Mỗi ngôi trường lại để lại dấu ấn riêng. Tại THCS Phong Phú và Tân Túc, sự nề nếp, nghiêm túc hiện rõ trong cách các bạn chăm chú lắng nghe, chủ động tham gia và ứng xử lễ phép. Còn ở THCS Nguyễn Văn Tố và Khánh Hội, sự tự tin và khả năng sử dụng ngoại ngữ khiến ai nấy trầm trồ. Có bạn mạnh dạn giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, có bạn còn “trổ tài” bằng cả tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha. Những màn giao tiếp tự nhiên, hoạt bát, cùng ánh mắt và nụ cười thân thiện, khiến không gian trở nên gần gũi và đầy cảm hứng.
Riêng tại THCS Bình Chiểu, không khí trở nên sôi nổi theo cách khác, đó là thách thức tư duy. Trong phần trổ tài với Toán tư duy, các bạn thể hiện khả năng phân tích nhanh, lập luận chặt chẽ, phản xạ nhạy bén. Cả sân trường như biến thành “đấu trường trí tuệ”, nơi các bạn vừa thi đua học hỏi, vừa cổ vũ nhau cùng tiến bộ.
Hành trang hội nhập: Không chỉ là tiếng Anh!
Muốn trở thành công dân toàn cầu, bạn cần gì? Đó là câu hỏi được các chuyên gia khách mời gợi mở trong suốt chương trình. Và điều bất ngờ là: Không chỉ có tiếng Anh!

Toán tư duy là yếu tố đầu tiên được nhắc đến. Không đơn thuần là giải bài tập, môn học này giúp rèn luyện khả năng suy luận logic, phản biện và sáng tạo, những kỹ năng quan trọng giúp bạn thích nghi với thế giới đang biến đổi không ngừng.
- Kỹ năng giao tiếp cũng cần thiết không kém. Một công dân toàn cầu không chỉ nói giỏi, mà cần biết “nói đúng”: Sử dụng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười và thái độ để tạo thiện cảm, kết nối với bạn bè quốc tế.
-
Những học sinh vượt khó, học tốt ở trường THCS Khánh Hội nhận học bổng của chương trình từ
Tiếng Anh là chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa tri thức thế giới. Trong thời đại toàn cầu hóa, tiếng Anh không chỉ là môn học, mà là công cụ sống còn giúp bạn tiếp cận tài liệu, kết nối quốc tế, du học và làm việc ở nhiều quốc gia.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là sự hiểu rõ bản thân. Khi bạn biết mình thích gì, mạnh gì, cần cải thiện điều gì và phù hợp với cách học nào, bạn sẽ dễ dàng chọn đúng hướng đi. Từ đó, hành trình trưởng thành sẽ vững vàng hơn và nhẹ nhàng hơn.
Từ trường học đến chân trời xa
Sau mỗi điểm dừng chân, chương trình không chỉ để lại những bức ảnh lưu niệm, những tràng vỗ tay hay những phần quà dễ thương, mà còn gieo vào lòng các bạn niềm tin: Thế giới không xa như mình nghĩ!
Một bạn lớp 8 trường THCS Khánh Hội đã chia sẻ: “Tớ chưa từng nghĩ mình đủ giỏi để học ở nước ngoài. Nhưng hôm nay, tớ biết nếu cố gắng từng chút một – học tốt tiếng Anh, rèn luyện tư duy, tự tin giao tiếp – thì điều đó hoàn toàn có thể”.
“Hành trình trở thành công dân toàn cầu” có thể chỉ kéo dài 45 phút ở mỗi trường, nhưng những bài học và cảm hứng mà chương trình mang lại sẽ còn theo các bạn đến mãi sau này. Và biết đâu, năm sau thôi, những bạn nhỏ hôm nay sẽ trở thành học sinh ở các trường quốc tế, tự tin giới thiệu: “Tôi đến từ Việt Nam, và tôi là công dân toàn cầu”.