Chelsea hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu dưới thời Roman Abramovich

Đức Tuấn
Chelsea đã có lần đầu tiên vô địch Club World Cup, sau chiến thắng 2-1 trước Palmeiras ở trận chung kết.

Chelsea khát khao vươn tới đỉnh cao thế giới với danh hiệu Club World Cup, điều mà họ chưa thể thực hiện cách đây 10 năm trước đại diện của Nam Mỹ khi ấy là Corinthians.

Ở cuộc so tài với Palmeiras, HLV Thomas Tuchel đã trình làng một đội hình mạnh nhất. Điều này được thể hiện rất rõ khi Kepa, người chơi rất ổn định trong thời gian qua đã phải nhường chỗ cho Mendy, ngôi sao vừa đăng quang Cúp các quốc gia châu Phi - CAN 2021.

Ngay từ đầu hiệp 1, đội bóng tới từ Premier League sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, hơn gấp hai lần đối thủ nhưng chưa thể là phía khai thông thế bế tắc. Những khó khăn còn tới với The Blues từ sớm khi Mount phải rời sân từ phút 32.

Chelsea hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu dưới thời Roman Abramovich - Ảnh 2
Chelsea có được thắng lợi tại chung kết FIFA Club World Cup 2021

Nhưng may cho thầy trò HLV Tuchel khi Palmeiras không tận dụng tốt các đợt phản công nhanh. Đại diện của Nam Mỹ thực hiện 8 lần dứt điểm nhưng chỉ một lần duy nhất bóng đi trúng đích. Phải sang hiệp 2, nhà vô địch Champions League mới phá được lưới đối phương nhờ cú đánh đầu dũng mãnh của Lukaku sau pha kiến tạo của Hudson-Odoi.

Tưởng như Palmeiras sẽ sa sút tinh thần sau bàn thua nhưng họ lại bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 64. Trên chấm phạt đền, Veiga thực hiện thành công quả phạt. Bị gỡ hòa, Chelsea vẫn kiên định trong lối chơi và họ kiểm soát tốt trận đấu trong những phút còn lại.

Tỷ số 1-1 được duy trì sau 2 hiệp chính nên trận chung kết phải sang 2 hiệp phụ. Điểm nhận của trận chung kết xuất hiện ở phút 115, cầu thủ Palmeiras đã để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Trọng tài sau khi tham khao ý kiến từ VAR đã cho đội bóng áo xanh được hưởng phạt đền.

Kai Havertz đã tận dụng tốt thời cơ này để giúp đội nhà vượt lên dẫn 2-1. Palmeiras dù rất nỗ lực trong những phút còn lại nhưng không thể gỡ hòa. Thậm chí, họ còn thua thiệt quân số sau khi bị đuổi một người ở phút bù giờ thứ 6.

Chelsea hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu dưới thời Roman Abramovich - Ảnh 1
Chelsea hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu dưới thời Roman Abramovich

Vượt qua Palmeiras với tỷ số 2-1, Chelsea đã sở hữu Club World Cup 2022, thứ còn thiếu duy nhất trong bộ sưu tập danh hiệu của họ dưới kỷ nguyên Roman Abramovich.

Đội hình thi đấu

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen (Sarr 90), Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic (Ziyech 90), Hudson-Odoi (Niguez 77); Mount (Pulisic 31), Havertz; Lukaku (Werner 76).

Palmeiras (5-4-1): Weverton; Marcos Rocha (Deyverson 118), Luan Garcia, Gustavo Gomez, Joaquin Piquerez, Gustavo Scarpa; Rony (Wesley 77), Danilo, Ze Rafael (Jailson 60), Dudu (Rafael Navarro 103); Raphael Veiga (Atuesta 78).

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chelsea hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu dưới thời Roman Abramovich tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.