Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa?

Hà Chi
Cardigan là một item rất phù hợp cho những ngày trời se lạnh, giống như mùa thu Hà Nội của hiện tại.

Nếu bạn chưa biết, cardigan là một loại áo len dệt có cúc ở phía trước. Loại áo ngày có nguồn gốc từ Anh Quốc, được gọi theo tên ông James Brudenell - bá tước vùng Cardigan. Ông đã mặc một chiếc áo len cài nút trong chiến tranh Crimea. Sau chiến thắng oanh liệt, chiếc áo thời trang của ông cũng đã được trở nên nổi tiếng trong quần chúng thời bấy giờ.

Item này thích hợp cho những lúc có thời tiết mát, lạnh, áo khoác cardigan đã trở thành mẫu thời trang sành điệu không chỉ cho người lớn tuổi mà còn rất phù hợp với các bạn trẻ. Từ đó những chiếc áo cardigan sọc, họa tiết chữ đã ra đời với nhiều màu sắc nhằm phục vụ cho các đối tượng trẻ tuổi và năng động hơn. Hãy cùng xem các cô gái Hàn Quốc phối kiểu áo này ra sao nhé!

Cardigan phối cùng áo hai dây là một combo hoàn hảo. Bạn có thể vừa mặc những chiếc váy hoa của mùa hè vừa không sợ lạnh mà lại vẫn dịu dàng, nữ tính.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1

 

Năm nay, các cô gái Hàn Quốc đặc biệt ưa chuộng combo áo hai dây và chân váy, khoác ngoài bằng áo cardigan lửng. Bạn có thể hoàn thiện bộ đồ bằng một đôi sneakers hoặc boots lửng.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2

 

Còn khi diện áo cardigan cùng quần thì hãy khéo léo chọn những chiếc áo len ôm dáng vừa vặn. Những chiếc áo to quá khổ sẽ tạo hiệu ứng ngược.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3

 

Cardigan cũng hoàn toàn có thể khoác bên ngoài áo sơ mi, tạo tổng thể thanh lịch. Một tip cho bạn là chọn áo sơ mi và cardigan cùng màu nhưng khác tông, ví dụ: xanh đậm - xanh nhạt, hồng pastel - hồng đậm,... để thêm phần trang nhã.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4

 

Bạn cũng có thể mặc cardigan như áo len thông thường, kết hợp với chân váy xòe. Hãy nhớ đóng thùng áo để “hack” dáng nhé.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 5

 

Với một chiếc áo khoác len dáng ngắn ngang eo, bạn có thể diện cùng đầm liền dài phía trong để trông tiểu thư, đằm thắm. Đừng quên mở hờ vài khuy để outfit trẻ trung hơn và bớt nhàm chán.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 6

 

Áo sơ mi cổ tròn diện cùng sơ mi phía trong sẽ cho bạn vẻ ngoài năng động, chuẩn học sinh - sinh viên. Bạn chỉ cần thêm quần jeans hoặc chân váy là đủ đẹp rồi.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 7

 

Hoặc bạn cũng có thể mua hẳn một set áo hai dây cùng cardigan vì đây là một trong những xu hướng của năm nay. Set áo này mà diện cùng chân váy xòe hoặc quần shorts là “nhức cái nách” đó nha!

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 8

 

Nếu theo phong cách cá tính, bạn có thể dùng áo cardigan để quàng ngang vai sau chiếc sơ mi màu trơn.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 9

 

Còn khi diện áo phông, các cô gái Hàn thường thắt áo len chéo người để bộ cánh thêm "ngầu", phá cách.

Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? - Ảnh 10

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Chỉ một chiếc cardigan mỏng thôi mà có 10 kiểu diện, bạn đã biết chưa? tại chuyên mục Thời Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thời Trang khác