Theo số liệu từ Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai đồng bộ trên nhiều địa bàn.
Một trong những kết quả đáng chú ý là việc tiếp nhận, lưu trữ, bảo quản 11.642 mẫu hài cốt liệt sĩ của các địa phương. Đây là khâu quan trọng trong quá trình giám định ADN, đối chiếu dữ liệu và từng bước xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.
Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.Cùng với đó, các lực lượng chức năng đã lấy mẫu thân nhân liệt sĩ được 93.464 mẫu; trong đó 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu Gene thân nhân liệt sĩ được xem là nền tảng quan trọng để kết nối thông tin, tăng khả năng xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.
Công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Tính đến ngày 5/7/2026, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu tại 2.091 nghĩa trang, với 35.925 mộ liệt sĩ. Trong đó, 25.331 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 70,51%; 10.594 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu.
Song song với nhiệm vụ lấy mẫu, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.306 hài cốt liệt sĩ, gồm 282 hài cốt trong nước, 174 hài cốt từ Lào, 850 hài cốt từ Campuchia và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Cả nước cũng đã tổ chức 10 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón 396 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.
Bên cạnh đó, công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập cũng đạt kết quả tích cực. Các lực lượng đã rà phá được 7.025,15/22.725 ha, đạt 30,91%; riêng vùng lõi Vị Xuyên/Tuyên Quang đã rà phá 3.166,11/4.460 ha, đạt 70,99%.
Những kết quả trên thể hiện nỗ lực lớn của các lực lượng chức năng, các địa phương và thân nhân liệt sĩ trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi mẫu hài cốt được bảo quản, mỗi mẫu thân nhân được đồng bộ dữ liệu đều góp thêm hy vọng để các liệt sĩ chưa xác định danh tính sớm được gọi đúng tên, trở về trong vòng tay gia đình và quê hương.
|
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động ngày 21/4/2026. Thời gian thực hiện Chiến dịch được tính từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2026. Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng cơ sở dữ liệu Gene thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Lực lượng triển khai gồm 32 đội tìm kiếm, quy tập với 1.541 người; 264 tổ, đội lấy mẫu với khoảng 3.500 người; 360 đội rà phá bom mìn, vật nổ với 5.183 người cùng 1.311 máy dò và trang thiết bị. |











