Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên, về phòng, chống tác hại của thuốc lá; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.
Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; TS.BS Trần Khánh Thu - Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế); Bà Mimi Melles-Brewer - Trưởng nhóm Sống khỏe & Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam; đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn và hơn 800 đoàn viên, thanh niên.
Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khẳng định thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới, tiếp tục là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng, nhất là thanh thiếu niên. Những hình thức quảng bá tinh vi, tâm lý tò mò và tác động từ bạn bè có thể khiến người trẻ tiếp cận các sản phẩm gây nghiện khi chưa nhận thức đầy đủ về hậu quả. Không chỉ gây hại cho người sử dụng, khói thuốc còn ảnh hưởng đến những người xung quanh và chất lượng môi trường sống.
Chọn sức khỏe vì tương lai
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết chỉ rõ phòng, chống tác hại của thuốc lá không thể chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức, mà quan trọng hơn là hình thành hành vi tự giác, duy trì nếp sống không khói thuốc trong trường học, cơ quan, gia đình và cộng đồng. Một môi trường không khói thuốc không chỉ có những biển cấm hút thuốc, mà còn cần ý thức và trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ sức khỏe chung.
Để thông điệp “Chọn sức khỏe, chọn tương lai, không chọn thuốc lá” trở thành hành động tự giác, thường xuyên, anh Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên tập trung thực hiện ba nội dung:
Thứ nhất, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy bắt đầu từ chính mình. Chủ động trang bị kiến thức, nhận diện những hình thức lôi kéo sử dụng thuốc lá; kiên quyết không thử, không sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; gương mẫu chấp hành pháp luật và vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng lối sống lành mạnh.
Thứ hai, mỗi cơ sở Đoàn hãy trở thành một điểm sáng về môi trường không khói thuốc. Gắn nội dung này với sinh hoạt chi đoàn, hoạt động tại trường học, cơ quan và khu dân cư; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, góp phần hình thành nếp sống văn minh trong thanh thiếu niên.
Thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần chủ động phối hợp, đổi mới phương thức tuyên truyền và phát huy vai trò của thanh niên. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, nhà trường và các cơ quan liên quan; phát huy lợi thế của nền tảng số, sức sáng tạo của thanh niên để thúc đẩy thay đổi hành vi; phát hiện, nhân rộng sáng kiến hiệu quả và tập hợp những đề xuất từ thanh niên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật.
Chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc
Chia sẻ về những tín hiệu tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, TS.BS Trần Khánh Thu - Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế), cho biết công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và sự tham gia của các lực lượng trong xã hội, trong đó có đoàn viên, thanh niên.
“Xây dựng môi trường không khói thuốc có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ những người không hút thuốc khỏi tác hại của khói thuốc thụ động. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần tiên phong thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè cùng xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc không khói thuốc.” Giám đốc Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) nhấn mạnh.
Quỹ Phòng bệnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Trung ương Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi hành vi, xây dựng môi trường không khói thuốc tại trường học, nơi làm việc và các địa điểm công cộng. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, lan tỏa lối sống lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam khỏe mạnh, năng động, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Phát biểu tại chương trình, Bà Mimi Melles-Brewer - Trưởng nhóm Sống khỏe & Môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam nhấn mạnh vào vai trò “tiên phong" của Đoàn viên, Thanh niên: “Bằng hành động, tiếng nói và sự tham gia của mình tại trường học, trường Đại học, nơi làm việc, trong cộng đồng và trên các nền tảng số, các bạn có thể truyền cảm hứng cho những thay đổi tích cực. Sự tham gia chủ động của các bạn có vai trò thiết yếu trong việc xây dựng một thế hệ khỏe mạnh hơn và một Việt Nam khỏe mạnh hơn".
Lễ mít tinh Thanh niên Việt Nam hưởng ứng xây dựng môi trường không khói thuốc lá năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thông qua chương trình, Trung ương Đoàn, Bộ Y tế và Quỹ Phòng bệnh kỳ vọng thông điệp "Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai" sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi đoàn viên, thanh niên trong việc cùng xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh, bản lĩnh, trách nhiệm vì một tương lai không khói thuốc.










