Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Việt Nam, với sự tham gia của 100 đại biểu đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Diễn đàn nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao về thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về lịch sử quan hệ hữu nghị, sự gắn bó và tương trợ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Tham dự diễn đàn có PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo – Chuyên gia cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Minh Chung – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.
Tại diễn đàn, đại biểu thanh niên hai nước đã trao đổi về việc bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và tình hữu nghị từ truyền thống cách mạng; tiên phong làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khởi nghiệp sáng tạo gắn với phát triển xanh và trách nhiệm cộng đồng; phát triển công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị dân tộc trong kỷ nguyên số.
Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo cho rằng tuổi trẻ hai nước đang đứng trước những sứ mệnh lịch sử trọng đại trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và mang tính thời đại. Thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi tuổi trẻ đã năng động, nay cần năng động hơn; đã sẵn sàng cống hiến, nay càng cần cống hiến hết mình.
Tuổi trẻ hai nước phải là thế hệ có những đóng góp to lớn, thiết thực hơn nữa nhằm củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời đại mới. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần đổi mới mạnh mẽ, tăng cường đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả và tư duy sáng tạo giữa thanh niên hai nước.
Chỉ như vậy, tuổi trẻ hai nước mới xứng đáng là lực lượng xung kích củng cố, phát triển tình hữu nghị Việt – Trung “vừa là đồng chí, vừa là anh em” lên tầm cao mới, tầm cao của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược.
Tại phiên thảo luận “Tiếp nối mạch nguồn đỏ – Bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh và tình hữu nghị cho thế hệ trẻ”, anh Lương Quang Huy – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ “Hành trình đỏ – Theo dấu chân Bác Hồ” tại Trung Quốc hồi tháng 8, anh đã có dịp đến thăm Trường Dục Tài Nam Ninh.
Đây là di tích có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Năm 1951, Khu học xá Trung ương được thành lập tại Nam Ninh, mang tên Trường Dục Tài. Lớp học đầu tiên có 257 học viên, trong đó có 101 cán bộ cách mạng. Sau đó, hàng nghìn học sinh, sinh viên, cán bộ và giảng viên đã được học tập, đào tạo tại trường.
Những dấu mốc lịch sử ấy cho thấy sự gắn bó, đoàn kết và tương trợ giữa hai nước, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn.
“Tình hữu nghị được vun đắp bằng việc cùng chăm lo cho thế hệ kế tiếp”, anh Lương Quang Huy chia sẻ.
Anh cho rằng bản thân cần có trách nhiệm kế thừa lý tưởng bằng sự hiểu biết, chứng minh bản lĩnh bằng hành động và bồi đắp tình hữu nghị bằng trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Đề cập đến hợp tác thanh niên Việt Nam – Trung Quốc, anh Lương Quang Huy cho rằng hai bên cần tăng cường lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm về làm chủ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa, sống có trách nhiệm với cộng đồng.
Anh đề xuất kết nối cán bộ Đoàn, nhà nghiên cứu, giảng viên trẻ hai nước để gắn lý luận với thực tiễn; đồng thời tăng cường trao đổi học thuật, xây dựng các sản phẩm giáo dục song ngữ phục vụ sinh hoạt thanh niên.
Cũng tại diễn đàn, anh Lữ Hâm Nam, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cho biết từ khi dự án “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khởi động năm 2025, thanh niên hai nước đã tìm hiểu những dấu ấn hoạt động cách mạng của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, tham quan các “di tích đỏ” tại Trung Quốc, tìm hiểu “gen đỏ” của tình hữu nghị Trung – Việt.
Anh Lữ Hâm Nam nhắc lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, từ thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Trung Quốc đến sự đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp cách mạng.
Trong khuôn khổ hành trình tại Việt Nam, theo chương trình, đoàn thanh niên Trung Quốc sẽ đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc tại Thái Nguyên và thăm hang Cốc Bó thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (Cao Bằng), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc.
Hướng tới tương lai, anh Lữ Hâm Nam chia sẻ: “Là thanh niên tham gia hành trình đỏ nghiên cứu lần này, tôi sẽ kế thừa những ‘gen đỏ’ của hai nước và sẽ là người xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, tiếp nối mối tình hữu nghị hai nước Trung – Việt, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước”.
Phát biểu kết luận, chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khẳng định, từ những nội dung trao đổi tại diễn đàn, Hành trình đỏ và các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước thời gian tới sẽ tiếp tục bồi đắp lý tưởng, làm sâu sắc hiểu biết về lịch sử cách mạng và tình hữu nghị, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên hai nước cùng thực hiện những việc làm cụ thể.
Nếu “tiếp nối mạch nguồn đỏ” là trách nhiệm kế thừa những giá trị lịch sử và tình hữu nghị mà thế hệ trước đã vun đắp, thì “cùng kiến tạo tương lai” phải được thể hiện bằng hành động hôm nay: cùng học hỏi, sáng tạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của mỗi đất nước.
Từ diễn đàn và Hành trình đỏ lần này, mỗi đại biểu có thêm những tình bạn, ý tưởng và cam kết hành động để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.










