Lý do xuất phát từ việc tỷ phú Mỹ John Textor bị xác định là có quyền sở hữu tại cả Crystal Palace và Lyon đội bóng Pháp vừa giành quyền dự Europa League nhờ xếp thứ sáu Ligue 1 mùa trước. Palace thì có suất nhờ chức vô địch FA Cup.
Theo quy định của UEFA, hai đội bóng có cùng chủ sở hữu không được thi đấu ở cùng một giải châu Âu trong cùng mùa giải. Dù Textor đã bán bớt cổ phần tại Palace cho tỷ phú Woody Johnson với giá 260 triệu USD, nhằm giảm ảnh hưởng sở hữu, ông vẫn giữ 25% cổ phần và bị UEFA coi là vẫn có quyền kiểm soát đáng kể tại CLB Anh.

Trong nỗ lực cứu suất của mình, Crystal Palace từng trông đợi Lyon bị loại khỏi các giải đấu châu Âu, sau khi CLB Pháp bị cơ quan quản lý tài chính trong nước tuyên bố rớt hạng vì vi phạm quy tắc tài chính. Tuy nhiên, quyết định này bị đảo ngược hôm 9/7, khi Lyon được phép tiếp tục thi đấu tại Ligue 1.
Ngay sau đó, UEFA xác nhận cho Lyon dự Europa League, đồng nghĩa Crystal Palace buộc phải xuống chơi ở Conference League giải đấu hạng ba trong hệ thống cúp châu Âu.
Dù chưa có thông báo chính thức từ UEFA, nguồn tin từ BBC Sport cho biết Nottingham Forest đội đứng thứ bảy Ngoại hạng Anh mùa trước sẽ được đôn lên thay Crystal Palace tại Europa League.
Nếu điều này được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ Nottingham trở lại đấu trường châu lục ở cấp độ này.
Crystal Palace có quyền kháng cáo quyết định lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, cơ hội để đảo ngược phán quyết không lớn. Trong một trường hợp tương tự gần đây, CAS từng giữ nguyên lệnh cấm đội Drogheda United của Ireland tham dự Conference League cũng vì lý do liên quan đến sở hữu chéo.
Đây là cú sốc với đội bóng do HLV Oliver Glasner dẫn dắt người từng giúp Eintracht Frankfurt vô địch Europa League năm 2022. Với lực lượng và phong độ ổn định cuối mùa trước, Palace từng được kỳ vọng có thể tiến xa tại đấu trường châu Âu.