Trong lễ trao giải tại Nhà hát Chatelet (Paris) tối 22/9, cựu danh thủ Ronaldinho công bố cái tên chiến thắng. Khi cái tên Dembele vang lên, cả khán phòng như vỡ òa. Các CĐV PSG hô vang "Ousmane, Quả Bóng Vàng", trong khi tiền đạo 28 tuổi ôm chầm lấy các đồng đội trước khi bước lên sân khấu.

Không chọn tuxedo lộng lẫy, Dembele diện suit đơn giản với áo sơ mi trắng mở cúc, toát lên vẻ điềm tĩnh. Anh hôn lên Quả Bóng Vàng, giơ ngón cái về phía khán giả và chia sẻ: "Tôi chưa từng đặt mục tiêu giành Quả Bóng Vàng. Nhưng khoảnh khắc này thật đặc biệt. Cảm ơn PSG – nơi đã tin tưởng tôi từ 2023, cảm ơn Chủ tịch Al Khelaifi và HLV Luis Enrique những người cha trong sự nghiệp của tôi."
Từng là tài năng sáng giá tại Dortmund, sự nghiệp của Dembele chững lại tại Barca vì chấn thương. Ngay cả mùa giải 2023–2024, anh vẫn vật lộn tìm suất đá chính tại PSG. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn ở mùa 2024–2025.

Tiền đạo người Pháp ghi 33 bàn và có 13 kiến tạo, góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử: vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Champions League. Tính riêng 20 trận đầu năm 2025, Dembele ghi tới 24 bàn con số đầy ấn tượng giúp anh vượt qua Yamal để giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất.
Dembele cũng là cầu thủ thứ hai trong lịch sử PSG đoạt Quả Bóng Vàng, sau Lionel Messi năm 2021. Nhưng khác với Messi người giành danh hiệu nhờ thành tích trong màu áo Barca, chiến thắng của Dembele mang dấu ấn hoàn toàn từ PSG, khiến các CĐV Paris tự hào thắp pháo hoa ngay bên ngoài nhà hát.
Không chỉ Dembele, PSG còn giành thêm nhiều vinh quang trong đêm gala. Đội bóng thủ đô Pháp nhận danh hiệu CLB nam xuất sắc nhất năm, HLV Luis Enrique được trao giải HLV nam xuất sắc nhờ vai trò "kiến trúc sư" của lối chơi hiện đại và kỷ luật. Tiền vệ Vitinha của PSG cũng giành Bóng Đồng, trong khi Gianluigi Donnarumma nhận giải Thủ môn xuất sắc (Yashin Trophy).

Lamine Yamal tài năng 18 tuổi của Barca dù không giành Quả Bóng Vàng nhưng vẫn có cú đúp danh hiệu: Bóng Bạc và giải Kopa cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm (năm thứ hai liên tiếp).
Top 10 cầu thủ nam còn lại lần lượt là: Mohamed Salah, Raphinha, Hakimi, Mbappe, Palmer, Donnarumma và Nuno Mendes. Palmer đứng thứ tám được xem là bất ngờ lớn sau màn trình diễn giúp Chelsea vô địch FIFA Club World Cup 2025.

Ở hạng mục nữ, tiền vệ Aitana Bonmati vượt qua Mariona Caldentey (Arsenal) để đoạt Quả Bóng Vàng nữ lần thứ ba liên tiếp, sánh ngang thành tích của Platini và Messi.
“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có thể đi xa đến thế. Thành công này là giấc mơ có thật, và là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của bóng đá nữ”, Bonmati xúc động chia sẻ.

Tổng kết các giải thưởng Quả Bóng Vàng 2025: Quả Bóng Vàng nam: Ousmane Dembele (PSG) Quả Bóng Vàng nữ: Aitana Bonmati (Barca) Bóng Bạc nam: Lamine Yamal (Barca) Bóng Đồng nam: Vitinha (PSG) Bóng Bạc nữ: Mariona Caldentey (Arsenal) Bóng Đồng nữ: Alessia Russo (Arsenal) CLB nam xuất sắc nhất: PSG CLB nữ xuất sắc nhất: Arsenal HLV nam xuất sắc (Johan Cruyff): Luis Enrique (PSG) HLV nữ xuất sắc (Johan Cruyff): Sarina Wiegman (Anh) Cầu thủ trẻ xuất sắc (Kopa Trophy): Lamine Yamal (Barca) Thủ môn xuất sắc (Yashin Trophy): Donnarumma (PSG), Hannah Hampton (Chelsea) Vua phá lưới (Gerd Muller Trophy): Viktor Gyokeres (Sporting), Ewa Pajor (Barca) Giải Socrates: Quỹ Xana do gia đình Luis Enrique sáng lập |