Dị ứng thực phẩm và những điều bạn cần “bỏ túi” để tránh gặp phải căn bệnh này

Khiết Anh
Hệ vi sinh vật đường ruột ở lứa tuổi thiếu niên khác với tuổi trưởng thành, do đó các biện pháp can thiệp bằng men vi sinh có thể có lợi hơn cho việc ngăn ngừa và đảo ngược dị ứng.

Dị ứng thực phẩm hoặc không dung nạp được thực phẩm là căn bệnh phổ biến trong vài năm qua. Các nhà khoa học đã thực hiện nghiện cứu sâu rộng về lý do tại sao những triệu chứng này đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt là những người sống ở khu vực thành thị.

Nghên cứu xác thực nhất gần đây cho thấy yếu tố quan trọng là Gut Microbiota. Một vài thập kỷ trước, hiếm có trường hợp nào bị dị ứng sữa hoặc lúa mì. Tổ tiên chúng ta đã tiêu thụ những thực phẩm này trong nhiều thập kỉ và không hề gặp phải dị ứng. Ngày nay, những người dị ứng sữa và lúa mì lại rất đông và có xu hương tăng lên.

Dị ứng thực phẩm được biết đến như một phản ứng miễn dịch đối với thực phẩm. Dị ứng liên tục xảy ra và tạo các ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Hơn 85% các phản ứng dị ứng đến từ 8 loại thực phẩm: trứng, hạt, đậu phộng, sữa, lúa mì, cá và động vật có vỏ.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một vi khuẩn cụ thể bảo vệ con người khỏi dị ứng thực phẩm mang tên Anaerostipes caccae, thuộc nhóm vi khuẩn điển hình Clostridia. Nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Nagler từ Chicago đã quan sát thấy sự hiện diện của Clostridia trong ruột ngăn ngừa các phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần lưu ý nhiều hơn nữa.

Về việc sử dụng kháng sinh

Ngày nay, trẻ sơ sinh và các bạn nhỏ phải uống khá nhiều đợt kháng sinh trong giai đoạn đầu đời,  Việc uống kháng sinh cũng là nguyên nhân làm tăng nguy cơ dị ứng thực phẩm cho các bạn khi đến độ tuổi trưởng thành.

Chế độ ăn kiêng HFHS

Dị ứng thực phẩm hầu như sẽ có mầm mống xuất hiện ở mỗi người tư trước 3 tuổi. Nghiên cứu gần đây cho thấy, một chế độ ăn nhiều rau, trái cây và các bữa ăn chuẩn bị tại nhà sẽ ít có cơ hội phát triển dị ứng hơn so với những người không tiêu thụ những loại thực phẩm này.

Sự kết hợp Prebiotic và Probiotic giúp tái phát vi khuẩn Gut Microbiota có thể đảo ngược dị ứng ở một số cấp độ

Việc sử dụng men vi sinh theo cách trị liệu có thể thực sự mở đường cho việc phòng ngừa và điều trị dị ứng thực phẩm. Ở các bạn nhỏ từ 4-8 tuổi bị dị ứng sữa bò, L. rhamnosus tăng cường sản xuất iL-10, một cytokine chống viêm và làm giảm các triệu chứng dị ứng.

Ngoài ra, việc thêm prebiotic như nhiều chất xơ và oligosacarit cũng sẽ giúp ích cho sự sống sót của vi khuẩn tốt. Hệ vi sinh vật đường ruột ở lứa tuổi thiếu niên khác với tuổi trưởng thành, do đó các biện pháp can thiệp bằng men vi sinh có thể có lợi hơn cho việc ngăn ngừa và đảo ngược dị ứng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Dị ứng thực phẩm và những điều bạn cần “bỏ túi” để tránh gặp phải căn bệnh này tại chuyên mục Cẩm nang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cẩm nang khác

Chia sẻ thông minh, an toàn hơn

Chia sẻ giúp chúng ta kết nối với mọi người, nhưng không phải điều gì cũng nên nói ra. Biết giữ riêng thông tin cá nhân là cách để bạn tự bảo vệ mình.

5 nhóm người nên bổ sung dứa để tăng cường sức khỏe

Dứa không chỉ là loại trái cây giải nhiệt quen thuộc mà còn được đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và các enzyme đặc biệt có lợi cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc ăn dứa đúng cách có thể hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và giảm viêm hiệu quả.

Siết chặt nội dung quảng cáo sữa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường kiểm soát các hành vi liên quan đến kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 9.000 ca mắc tay chân miệng

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, diễn ra chiều 2/4, ThS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) cho biết, tính đến cuối tháng 3, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 9.100 ca mắc tay chân miệng, tăng 191,5% so với cùng kỳ năm 2025.