Điểm lại 10 bản hợp đồng gây thất vọng của Jose Mourinho

Anh Tú
Jose Mourinho là một vị huấn luyện viên có mắt nhìn người rất tinh tưởng. Dù vậy, không phải tân binh nào ông đưa về cũng là những bản hợp đồng thành công.

10 - Baba Rahman

Đầu quân cho Chelsea theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với mức phí chuyển nhượng 26 triệu euro hồi 2015, Rahman được kỳ vọng khá nhiều. Tuy nhiên, hậu vệ người Ghana đã bị chấn thương liên tục và không thể đem đến điều gì cho The Blues.

9 - Radamel Falcao

Cái tên tiếp theo trong danh sách là Radamel Falcao. Huấn luyện viên Jose Mourinho mượn anh về từ AS Monaco với hy vọng 'mãnh hổ' sẽ giúp tăng cường hỏa lực cho Chelsea. Thế nhưng tại Stamford Bridge, Falcao hoàn toàn đánh mất bản năng săn bàn mình từng thể hiện trong màu áo Atletico Madrid. 

Radamel Falcao hoàn toàn đánh mất mình khi khoác áo Chelsea
Radamel Falcao hoàn toàn đánh mất mình khi khoác áo Chelsea

8 - Mateja Kezman

Có lẽ ngay cả các fan trung thành của Chelsea cũng khó nhớ nổi trong đội hình của đội bóng áo xanh từng có một cái tên là Mateja Kezman. Trong mùa giải duy nhất đá cho The Blues (2004/05), Kezman phải làm bạn với băng ghế dự bị vì không cạnh tranh nổi với Didier Drogba. Hiện tại, Kezman đã giải nghệ.

7 - Juan Cuadrado

30 triệu euro, đó là số tiền mà Chelsea đã bỏ ra để chiêu mộ Juan Cuadrado hồi 2015. Vậy nhưng The Blues chỉ giữ anh ở lại Stamford Bridge trong khoảng thời gian 6 tháng mà thôi trước khi đẩy cầu thủ này sang Juventus theo dạng cho mượn. Về sau, đại diện tây London bán đứt ngôi sao người Colombia cho Lão Phu Nhân với mức giá 20 triệu euro.

6 - Filipe Luis

Quay ngược quá khứ về năm 2014, Filipe Luis khi đó vẫn là một trong những hậu vệ giỏi nhất thế giới. Thế nhưng khi được Mourinho chiêu mộ, anh chỉ có thể đóng vai 'kép phụ' cho Cesar Azpilicueta mà thôi. Chỉ sau 1 năm, anh đã quay trở lại Atletico Madrid.

Filipe Luis chỉ có thể sắm vai kép phụ cho Azpilicueta trong quãng thời gian thi đấu ở Chelsea
Filipe Luis chỉ có thể sắm vai kép phụ cho Azpilicueta trong quãng thời gian thi đấu ở Chelsea

5 - Jiri Jarosik

Năm 2005, Jarosik đầu quân cho Chelsea từ CSKA Moscow. Cựu cầu thủ người Cộng Hòa Séc đã có một danh hiệu Premier League cùng đại diện tây London, thế nhưng đương nhiên anh không phải là nhân tố quan trọng.

4 - Marko Arnautovic

Marko Arnautovic từng có quãng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng huấn luyện viên Jose Mourinho tại Inter Milan. Anh đến San Siro theo một bản hợp đồng cho mượn từ FC Twente. Tại Ý, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 3 lần mà thôi và đương nhiên là phải quay lại đội bóng chủ quản sau khi giao kèo đáo hạn.

3 - Emmanuel Adebayor

Adebayor từng có quãng thời gian đáng nhớ tại Arsenal. Thế nhưng khi gia nhập Real Madrid trong phiên chợ Đông năm 2011 trong bối cảnh Santiago Bernabeu đang trải qua một cơn khủng hoảng nơi tuyến đầu, anh lại không để lại được nhiều dấu ấn.

2 - Gedson Fernandes

Gedson Fernandes là một trong những tân binh được huấn luyện viên Jose Mourinho mang về Tottenham từ Benfica. 6 tháng thi đấu tại bắc London, anh chỉ có 416 phút ra sân trên mọi đấu trường.

1 - Papy Djilobodji

Papy là một bản hợp đồng lỗ vốn của Chelsea
Papy là một bản hợp đồng lỗ vốn của Chelsea

3.5 triệu euro, đó là số tiền mà Chelsea đã phải trả cho FC Nantes để có được sự phục vụ của Papy Djilobodji theo dạng cho mượn trong phiên chợ Hè 2015. Đây là một thương vụ quá 'lỗ vốn' của The Blues khi anh chỉ được tung vào sân đúng 1 lần, và đó còn là lần vào sân từ băng ghế dự bị trong một trận cầu tại League Cup.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điểm lại 10 bản hợp đồng gây thất vọng của Jose Mourinho tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác