Thực tiễn cho thấy, các chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đã phát huy hiệu quả rõ nét, giúp hàng trăm nghìn người dân được bảo vệ trước những rủi ro về sức khỏe và thu nhập.
Theo BHXH TP Hà Nội, riêng trong 7 tháng năm 2025, Thành phố đã hỗ trợ hàng chục nghìn người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT với kinh phí hàng tỷ đồng; hơn 100 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ mức đóng từ ngân sách. Đến hết tháng 8/2025, tỷ lệ bao phủ BHYT của Thành phố đạt 95,54% dân số, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chính sách này cũng giúp người lao động tự do, người thu nhập thấp có thêm động lực tham gia bảo hiểm, thay đổi thói quen “để dành rủi ro cho tương lai”.
Không chỉ dừng ở hỗ trợ mức đóng, nhiều nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng được tiếp cận chính sách an sinh một cách toàn diện. Việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người vừa thoát nghèo, thoát cận nghèo đã tạo “cầu nối” quan trọng, giúp họ không bị đứt gãy quyền lợi y tế khi điều kiện kinh tế còn chưa ổn định.
Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND được thông qua, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng và tăng mức hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số. Từ năm 2026, dự kiến khoảng 614 nghìn người sẽ được hưởng lợi từ chính sách này, với tổng kinh phí gần 709 tỷ đồng.
Những con số trên không chỉ phản ánh nỗ lực của chính quyền Thủ đô trong việc chăm lo đời sống an sinh xã hội, mà còn cho thấy hiệu quả rõ rệt của các chính sách bảo hiểm trong việc bảo vệ người nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Hà Nội tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô.











