Đội hình huyền thoại bị C1 "bỏ rơi": người Ý và người Đức chiếm phân nửa

Việt Nguyễn
Mặc dù tài năng và đoạt được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ, thế những những cầu thủ dưới đây đều bị chiếc Cup C1 "bỏ rơi".

Thủ môn: Gianluigi Buffon

Một thủ môn vĩ đại mà gần như tất cả người xem bóng đá trên thế giới đều biết tới. Anh cũng là một trong số ít những cầu thủ kỳ cựu vẫn thi đấu đỉnh cao. Buffon ra mắt đội 1 Parma vào năm 1995 và kể từ đó đến giờ, thủ môn người Ý trải qua 27 năm thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo Juventus và PSG.

Buffon đã có 10 danh hiệu Serie A, 5 Coppa Italia và 1 Ligue 1 trong thời gian khoác áo PSG. Thậm chí ở cấp độ ĐTQG, anh còn cùng ĐT Ý lên ngôi vô địch đấu trường lớn nhất thế giới World Cup. Thế nhưng, Champions League vẫn là danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập.

Hậu vệ: Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Lilian Thuram

Đội trưởng tuyển Ý Fabio Cannavaro

Bộ đôi trung vệ Blanc và Cannavaro đều là những danh thủ kỳ cựu và luôn vững chắc nơi hàng phòng ngự. Blanc từng thi đấu cho nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Inter Milan, Barcelona, Manchester United và giành những danh hiệu lớn. Blanc cũng đạt được vinh quang khi lên ngôi vương cùng ĐT Pháp ở World Cup 1998 và EURO 2000. Cannavaro nổi lên cùng thời với Buffon, anh cũng chào làng bóng đá thế giới trong màu áo Parma với màn trình diễn vô cùng chói sáng tại Serie A. Anh từng nhận danh hiệu quả bóng vàng, FIFA World Cup và rất nhiều giải thưởng khác. Cả 2 đều năm trong danh sách những trung vệ xuất sắc nhất thế giới nhưng chưa từng 1 lần cầm trong tay chiếc cup C1.

Hậu vệ trái Gianluca Zambrotta cũng là một trong số nhiều người Ý khác thi đấu rất hay nhưng không thể cùng CLB của mình lên ngôi vương tại C1. Sự nghiệp của Zambrotta khá thành công tại hai CLB nước Ý là AC Milan và Juventus. Đối diện bên phía cánh phải là Lilian Thuram. 69 lần ra sân ở đấu trường danh giá bậc nhất châu Âu, hậu vệ người Pháp chưa thể chạm tới ước mơ vô địch C1. Thuram từng chạm 1 tay vào chiếc cup năm 2003 khi Juventus gặp AC Milan ở chung kết. Đáng tiếc là bà đầm già thành Turin lại không thể chiến thắng đại kình địch.

Tiền vệ: Michael Ballack, Lothar Matthaus, Pavel Nedved

Michael Ballack dành được 12 danh hiệu lớn nhỏ bảo gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Ngoại hạng Anh, cup FA và cup liên đoàn. Thế nhưng không phải tự nhiên mà người ta gọi cựu tiền vệ người Đức là "vua về nhì vĩ đại". Không chỉ về nhỉ ở World Cup hay EURO, dưới cấp độ CLB, Ballack cũng 2 lần để thua ở chung kết C1. Lần đầu là vào mùa giải 2001/2002 khi anh cùng Bayer Leverkusen không thể lên ngôi vương và sau đó là vào mùa giải 2007/2008, Ballack cùng Chelsea bị MU đánh bại ở trận chung kết.

Một tượng đài của bóng Đức xuất hiện trong đội hình là Lothar Matthaus. Sự nghiệp đỉnh cao của ông bị thiếu đi một danh hiệu Champions League. Còn nhớ trận chung kết siêu kinh điển năm 1999 khi MU lội ngược dòng thành công đánh bại Bayern Munich của Matthaus.

Pavel Nedved là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của mình. Cựu cầu thủ người Cộng hòa Séc thậm chí còn chưa 1 lần được tham dự trận chung kết Champions League dù có 100 lần ra sân ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic, Gabriel Batistuta và Ronaldo

Ibrahimovic bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1999 trong đội 1 của Malmo. Suốt 23 năm đã qua, tiền đạo người Thụy Điển khoác áo 9 CLB khác nhau, hơn 700 trận đấu và hơn 500 bàn thắng. Đáng tiếc là Ibrahimovic vẫn chưa thể một lần đăng quang tại Champions League.

Gabriel Batistuta được nhận định là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới những năm 90 của thế kỷ trước. Cựu huyền thoại người Argentina có sự nghiệp chơi bóng lẫy lừng cùng Fiorentina và AS Roma nhưng lại không thể có chiếc cup C1.

Người ngoài hành tinh tên đầy đủ là Ronaldo Luís Nazário de Lima. Khỏi phải nói về những gì mà Ronaldo đã thể hiện khi còn thi đấu chuyên nghiệp, "Rô béo" đã làm mưa làm gió trước nhiều hàng thủ của đối phương. Ở cấp độ CLB, tiền đạo người Brazil từng thi đấu cho nhiều đội bóng lớn như Inter Milan, Barcelona và Real Madrid. Ở cấp độ ĐTQG, anh cùng ĐT Brazil từng trống trị thế giới đầu những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Là một trong những tiền đạo xuất xắc nhất thế giới nhưng Ronaldo luôn bị danh hiệu Champions League né tránh. Hiện tại, Ronaldo dang là Chủ tịch CLB Real Valladolid.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đội hình huyền thoại bị C1 "bỏ rơi": người Ý và người Đức chiếm phân nửa tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm ...

Bài Thể thao khác

Kim Thanh, Hoàng Đức - Sự trùng hợp thú vị!

Nữ thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã chính thức giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2023. Hai chủ nhân của danh hiệu bóng đá cao quý này có sự trùng hợp khá thú vị. Các bạn xem nhé!