Các bàn thắng của Việt Nam được ghi bởi: Phạm Hải Yến (4’, 26’), Bích Thùy (23’), Hải Linh (32’) và Thái Thị Thảo lập hattrick trong hiệp hai (49’, 59’, 78’).

Gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, HLV Mai Đức Chung cất một số trụ cột trên ghế dự bị nhưng “các cô gái vàng” vẫn áp đặt toàn diện. Việt Nam chỉ cần bốn phút để mở tỷ số khi thủ môn Malaysia bắt hụt bóng từ quả tạt của Nguyễn Thị Hoa, tạo điều kiện để đội trưởng Hải Yến dễ dàng đệm bóng.
Lợi thế sớm giúp đội bóng áo đỏ thi đấu hưng phấn. Những pha tấn công biên tốc độ và khả năng không chiến hiệu quả mang về liên tiếp ba bàn thắng nữa trong hiệp một. Hải Linh để lại dấu ấn với cú sút nối một chạm hiểm hóc nâng tỷ số lên 4-0 trước giờ nghỉ.

Bước vào hiệp hai, Việt Nam thay nhiều vị trí nhưng thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Điểm nhấn lớn nhất đến từ Thái Thị Thảo. Vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ số 11 ghi liền ba bàn chỉ trong khoảng 30 phút thi đấu, đánh dấu hattrick đầu tiên của cô ở cấp độ đội tuyển. Cả ba pha lập công đều cho thấy cảm giác bóng và kỹ năng dứt điểm đa dạng của Thái Thị Thảo từ vô-lê, sút xa đến đánh đầu.
Malaysia gần như không tạo ra cơ hội nguy hiểm nào và bộc lộ sự non kinh nghiệm trong phòng ngự. Đây là lần đầu sau 12 năm, Việt Nam ghi bảy bàn trong một trận đấu tại SEA Games.
Thắng đậm 7-0, đội tuyển nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B. Hai lượt trận còn lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Philippines ngày 8/12 và Myanmar ngày 11/12, với mục tiêu giành vé vào bán kết và hướng tới tấm HCV SEA Games lần thứ năm liên tiếp.










