Đốt hơn 1 tỷ euro nhưng chỉ giành 4 danh hiệu, MU thua lỗ nặng nề trong 1 thập kỷ qua

Tiên Võ
Thống kê của cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế (CIES) chỉ sự yếu kém của MU trong việc chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng trong 10 năm qua.

Theo CIES, Man United đang là đội bóng dẫn đầu Top 10 CLB "ném tiền qua cửa sổ" nhiều nhất 1 thập kỷ qua. Cụ thể, MU đã chi ra 1,5 tỷ euro cho việc mua sắm cầu thủ kể từ năm 2012. Thế nhưng, những gì mà phòng truyền thống của Old Trafford nhận lại chỉ là 4 danh hiệu, thu về 470 triệu euro từ việc bán cầu thủ và hoàn toàn trắng tay kể từ năm 2017. Từ sự chênh lệch giữa khoản thu và chi, Man United đã lỗ ròng lên đến 1,055 triệu euro, một con số khổng lồ. 

Lần gần nhất Quỷ đỏ vô địch Premier League là vào mùa giải 2012/2013 và kể từ đó đến nay, MU vẫn đang loay hoay trên con đường tìm lại chính mình. Cơn khát danh hiệu là một trong những nguyên nhân lớn khiến đội bóng thành Manchester vung tiền phung phí trên thị trường chuyển nhượng. 

Đốt 1 tỷ euro nhưng chỉ giành 4 danh hiệu, MU dẫn đầu top những đội bóng chi tiêu tệ nhất thế giới - Ảnh 1
Những đội bóng thua lỗ nặng nề nhất 1 thập kỷ qua. (Ảnh Bongdaplus)

Theo một thống kê khác, trong Top 5 thương vụ đắt đỏ nhất Ngoại hạng Anh thì MU chiếm đến 3 vị trí. Man City và Chelsea chiếm 2 vị trí đầu bảng khi chiêu mộ Jack Grealish (100 triệu bảng) và Lukaku (97,5 triệu bảng).

Sau hai thương vụ kể trên, MU chiếm trọn 3 vị trí còn lại. Năm 2016, Quỷ đỏ khiến cả Ngoại hạng Anh bất ngờ khi phá kỷ lục chuyển nhượng đem về Paul Pogba với giá 89 triệu bảng. Ba năm sau, đội chủ sân Old Trafford gây sốc khi biến Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất thế giới với 80 triệu bảng. Ở mùa giải này, Jadon Sancho - một tiền đạo 21 tuổi cũng được MU đem về Old Trafford với giá 77 triệu bảng. 

Đốt 1 tỷ euro nhưng chỉ giành 4 danh hiệu, MU dẫn đầu top những đội bóng chi tiêu tệ nhất thế giới - Ảnh 1
Pogba, Maguire là hai trong số những ngôi sao đắt giá của MU trong 10 năm qua.
Đốt 1 tỷ euro nhưng chỉ giành 4 danh hiệu, MU dẫn đầu top những đội bóng chi tiêu tệ nhất thế giới - Ảnh 1
Man City giành được nhiều danh hiệu nhất xứ sở sương mù trong 1 thập kỷ qua.

Trên thực tế, MU chi tiêu ít hơn Man City (1,545 triệu euro so với 1,699 triệu euro), nhưng nửa đỏ thành Manchester lại tỏ ra cực kỳ kém hiệu quả trong việc định giá cầu thủ và lập kế hoạch mua sắm. Con số 470 triệu euro của MU so với tổng doanh thu 715 triệu euro của Man City đã chứng tỏ điều này. 

Đó còn chưa kể đến những "bom xịt" mà Man United chiêu mộ trong 10 năm vừa qua. Có thể kể đến những ngôi sao "máu mặt" của làng bóng đá như Angel Di Maria, Lukaku hay Memphis Depay đều không thi đấu thành công trong những năm tháng khoác áo Quỷ đỏ.

Tiếp sau hai đội bóng thành Manchester là PSG (-941 triệu euro) và Barcelona (-650 triệu euro), Arsenal (-583 triệu euro), Juventus (-561 triệu euro),...

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đốt hơn 1 tỷ euro nhưng chỉ giành 4 danh hiệu, MU thua lỗ nặng nề trong 1 thập kỷ qua tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác