Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp “gõ cửa” miền Bắc

Châu Giang (Tổng hợp)
Một đợt không khí lạnh yếu có thể tràn vào khu vực Bắc Bộ trong hai ngày 21-22/9 đem đến cảm giác dễ chịu và mát mẻ vào đêm và sáng sớm.

Ngay từ chiều hôm qua (18/9) và sáng sớm nay, miền Bắc đã đổ mưa dông rất lớn, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng kéo dài. Theo nhận định và dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cuối tuần này các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc nhẹ.

Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa tràn xuống nước ta khá chậm, được bổ sung theo từng ngày nên thời điểm có thể cảm nhận rõ ràng nhất thời tiết đang thay đổi đó là đêm và sáng sớm.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm- Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực ảnh hưởng trước tiên sẽ là khu vực Đông Bắc bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Tiến sĩ cũng cho biết thêm không khí lạnh đầu mùa thường không kéo dài. Mưa chỉ xuất hiện vào giữa tuần và giảm nhanh.

Bắt đầu từ ngày 21-22/9 thời tiết sẽ mát mẻ và dễ chịu hơn. Trong những ngày cuối tuần, Bắc Bộ hầu như không mưa, ngày nắng và có gió đông bắc nhẹ. Thời tiết này dễ chịu hơn rất nhiều so với đầu tuần, thích hợp để các bạn tham gia hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam mà khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn, tập trung ở một số khu vực như Đắk Lắk, Đồng Nai… Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài và các tỉnh phía Nam cần đề phòng xảy ra lũ cục  bộ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp “gõ cửa” miền Bắc tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.