Cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Nhật Bản tại lượt trận thứ 5 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 11 sắp tới tại SVĐ Mỹ Đình. Trước đối thủ hàng đầu Châu Á, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ chơi một lối chơi chặt chẽ và chỉ tấn công khi có cơ hội rõ ràng, Tuy nhiên, hàng phòng ngự của ĐTQG Việt Nam đang để lại nhiều nỗi lo, đặc biệt là hai bên cánh trong bốn trận thua vừa qua.
Hành lang biên, điểm yếu nguy hiểm
Sau bốn trận đấu tại vòng loại vừa qua, người hâm mộ bóng đá quốc gia có thể thấy rõ những lỗ hổng của đội hình, nhất là ở hành lang biên. Các đối thủ đã nhiều lần tổ chức tấn công vào hai vị trí này và gây ra rất nhiều khó khăn cho khung thành của thủ môn Tấn Trường hay Văn Toản. Đây vẫn là bài toán mà HLV Park Hang Seo chưa tìm tìm được lời giải.
Việc thiếu vắng Trọng Hoàng ở cánh phải và Văn Hậu ở cánh trái khiến hàng thủ ĐT Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Các phương án thay thế như Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài hay Hồng Duy đều chỉ là những sự lựa chon tạm thời, chưa đáp ứng được kì vọng. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc vẫn phải cố gắng dùng những gì mình có để tiếp đón Nhật Bản, ông sẽ cùng các học trò của mình cố gắng tổ chức phòng ngự với đội hình thấp và giữ cho tốc độ trận đấu ở mức vừa phải, không bị cuốn theo lối chơi nhanh của đối phương. Ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng nên thường xuyên lệch sang hai bên cánh để hỗ trợ, đảm bảo an toàn.
Không chỉ có vậy, ở tuyến trên, Quang Hải hay Công Phượng (nếu được trao cơ hội) cũng cần thường xuyên lùi sâu hỗ trợ đồng đội. Trước một Nhật Bản rất mạnh, đoàn quân của chúng ta cần phải đá kỉ luật, đặc biệt là hai biên, đợi cơ hội phản công một cách chính xác. Hy vọng trong thời gian ngắn ngủi sắp tới, Park Hang Seo cùng ban huấn luyện có thể đưa ra giải pháp hợp lí nhất để đối phó với đối thủ nặng kí trên SVĐ Mỹ Đình.