Đừng chần chừ nữa, hãy “tự xử” để có mái thưa Hàn Quốc ngay tại nhà đi bạn ơi

Hà Chi
Không cần phải ra salon, vẫn có cách để bạn tự cắt được mái thưa tại nhà.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên nhiều cửa hàng, quán ăn, salon,... vẫn phải tạm đóng cửa và không biết bao giờ mới có thể hoạt động trở lại. Tình cảnh này khiến một số bạn nữ tóc dài vô cùng “ngứa ngáy” vì họ không thể ra salon để cắt tóc. Nhất là những cô nàng để mái thì lại càng cảm thấy bất tiện hơn.

Vậy sao chúng ta không “tự xử” tóc mái tại nhà? Để có kiểu có kiểu mái thưa chuẩn Hàn cũng dễ chứ chẳng khó đâu bạn ơi. Hãy yên tâm là dù không thể lao ra salon vào mùa dịch thì bạn vẫn có thể tự cắt mái thưa chỉ với 3 bước đơn giản.

Đừng chần chừ nữa, hãy “tự xử” để có mái thưa Hàn Quốc ngay tại nhà đi bạn ơi - Ảnh 1
Chúng ta hoàn toàn có thể tự cắt mái thưa tại nhà.

Đầu tiên, hãy lấy một lượng tóc mỏng theo hình tam giác, không nên lấy quá nhiều tóc. Sau đó hãy kéo căng phần mái ra rồi dùng kẹp mỏ vịt cố định ở giữa. Tiếp theo, xoay ngược kẹp tóc theo chiều xoắn ốc.

Đừng chần chừ nữa, hãy “tự xử” để có mái thưa Hàn Quốc ngay tại nhà đi bạn ơi - Ảnh 2

Sau khi xoắn tóc thì hãy dùng thêm một chiếc kẹo mỏ vịt nữa để cố định phần xoắn lại, chừa lại một đoạn tóc rồi cắt theo hình vòng cung. Tỉa nhẹ nhàng là bạn đã có được phần mái thưa chuẩn đẹp mà không cần ra salon nhé!

Đừng chần chừ nữa, hãy “tự xử” để có mái thưa Hàn Quốc ngay tại nhà đi bạn ơi - Ảnh 3

Một số lưu ý khi tự cắt mái:

- Không nên lấy quá nhiều tóc cho phần mái.

- Nên căn chỉnh độ dài mái không quá dài cũng không quá ngắn. Độ dài hợp lý của mái thưa là dài qua lông mày một chút.

- Nên dùng kéo cắt tóc chuyên dụng để có thể tỉa lại phần mái sau khi cắt xong.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đừng chần chừ nữa, hãy “tự xử” để có mái thưa Hàn Quốc ngay tại nhà đi bạn ơi tại chuyên mục Thời Trang của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thời Trang khác