Đừng quá phụ thuộc vào Ronaldo nếu MU muốn hướng tới tương lai!!

Việt Nguyễn
Ronaldo bị chỉ trích sau thành tích bạc nhược của MU, báo chí Anh ngay lập tức bênh cho ngôi sao người Bồ Đào Nha

Tại vị ở top 4 không lâu, MU tiếp tục tụt lại phía sau khi bị đội bóng bét bảng Burnley cầm hòa 1-1. Trong trận hòa đáng thất vọng đó, Ronaldo không được ra sân trong đội hình chính và chỉ được thi đấu vào phút thứ 68 nhưng cũng không tạo ra nhiều khác biệt.

Cùng với việc không thể ghi bàn trong trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh vừa qua, Ronaldo chính thức trải qua chuỗi 5 trận tịt ngòi liên tiếp dài nhất kể từ 2010. Nhiều CĐV và các chuyên gia cho rằng, Ronaldo chính là nguyên nhân khiến MU yếu kém trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, báo chí Anh thì khác, họ bênh vực cho siêu sao đã bước sang tuổi 37. Tờ the Sun cho hay, Cristiano Ronaldo không phải là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của MU, việc phụ thuộc vào 1 cầu thủ đã gần 40 tuổi là điều đáng báo động.

Tác giả Tom McDermott phân tích: "Ronaldo vừa mới bước qua tuổi 37 cách đây không lâu và còn nhiều hơn thế nữa. Việc một CLB như MU phụ thuộc quá nhiều vào một cựu binh cho thấy họ đang sai lầm trong việc xây dựng đội bóng. Sự trở lại của CR7 không phải một thảm họa. Khi anh ấy ra đi vào năm 2009, MU là nhà vô địch FIFA Club World Cup với đội hình đầy những cầu thủ giỏi và một HLV xuất sắc. 13 năm trôi qua và gần 1 thập kỷ không vô địch Premier League, MU thật may mắn nếu như được dự Champions League năm sau".

Quả thật, trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, NHM MU kỳ vọng Ronaldo cùng Sancho sẽ đem lại thành công lớn cho đội bóng. Thế nhưng kết quả tốt thì không thấy đâu, thay vào đó lại là sự "chật vật" trong cuộc đua top 4. Trên BXH hiện tại, MU chỉ đang đứng thứ 5 với 39 điểm, hơn Arsenal và Tottentam 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.

BLĐ MU từng cho rằng đội bóng của mình chỉ cần thêm vài cầu thủ là có thể thách thức những danh hiệu lớn nhưng thực tế lại cho thấy lọt vào vào 4 cũng vô cùng khó khăn. Vấn đề ở đây không phải là Ronaldo mà đó là ở BLĐ MU. Họ không nhất quán về mục tiêu dể xây dựng kế hoạch phát triển đội bóng. Ronaldo trở về Old Trafford giống như chỉ để tránh việc bị kéo về nửa xanh thành Manchester chứ không phải là một tính toán cho tương lai dài hạn.

Tác giả McDermott chốt lại: "Ronaldo sẽ ở lại MU ít nhất cho đến mùa hè. Trong thời gian này, HLV Ralf Rangnick cần tìm ra hệ thống chiến thuật phù hợp với những gì mình đang có trong tay và giúp Ronaldo tìm lại được khả năng ghi bàn của mình. Có quá nhiều sự bất ổn xung quanh MU và đội bóng tiếp tục trải qua một mùa giải đáng quên.

Không khí vui mừng chào đón huyền thoại trở lại đã trôi qua từ lâu. Giờ điều cần thiết cho MU là một sự thay đổi ngắn hạn chất lượng với hạt nhân là CR7 để giải quyết một vài vấn đề. Sau đó, một vị HLV mới sẽ tới đây và xây dưng lại toàn bộ đội bóng".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đừng quá phụ thuộc vào Ronaldo nếu MU muốn hướng tới tương lai!! tại chuyên mục Thể thao của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Thể thao khác