Đường gốm “mini”!

Chu Hải
TNTP - Một đoạn đường gốm dài khoảng 300 mét nằm trong tổ dân phố số 28, ngõ 78 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra đời dựa trên ý tưởng của bác Vũ Thị Bắc, một cư dân nơi đây.

Những mảnh ghép tranh gốm về các danh lam thắng cảnh của Thủ đô và phong cảnh non nước, làng quê Bắc Bộ hiện lên một cách sinh động, đẹp mắt. Nào Khuê Văn Các ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nào Hồ Gươm, Tháp Rùa, Cầu Thê Húc. Kia là cây đa, bến nước, sân đình với mấy “teen” mục đồng đang chăn trâu, bà con đang cấy lúa dưới ruộng. Tích “vinh quy bái tổ” cũng được tái hiện... Phía dưới tô điểm thêm những cành hoa sen đặc trưng cho hồn Việt.

Theo những người sinh sống tại đây, từ khi có đoạn đường gốm, dường như ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của mọi người được nâng cao hơn. Đường lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng vì được quét dọn thường xuyên. Cũng chẳng ai nỡ để rác làm “bẩn” bức tranh cả!

Bên cạnh con đường gốm sứ ven sông Hồng nổi tiếng thì đường gốm “mini” này cũng là một địa điểm “check in” khá thú vị cho teen chúng mình trong những ngày hè để thưởng ngoạn và chụp ảnh. Nếu có dịp, thử qua ngắm xem sao, bạn nhé!

Nguyễn Mạnh Tuấn
172B, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đường gốm “mini”! tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Dạy kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh THCS

Mới đây, tại Ninh Bình trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Huyện đoàn Kim Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Kim Sơn tổ chức Chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh trường THCS Cồn Thoi.

Thi Robot KC Bot và VEX IQ mở rộng

Ngày 6/4, đã diễn ra Ngày hội STEM huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm học 2023 – 2024 với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Thắp lửa đam mê”.

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).