Ngày 28/8, tại Hà Nội, Báo điện tử Dân Việt phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”, trước thềm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.
Tham dự chương trình có ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; PGS.TS Lae Dilokvidhyarat - Thượng nghị sĩ Thái Lan, Chủ tịch Ban Cố vấn của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Thái Lan; bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam; ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cùng dự có GS.TSKH.NGND Vũ Minh Giang - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Về phía Ban Tổ chức và Ban Giám khảo có nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; Đại sứ Lương Thanh Nghị - nguyên Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Australia và Đan Mạch, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi, cùng các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo.


Từ tác giả 8 tuổi đến Thiếu tướng 96 tuổi
Sau hai tháng rưỡi phát động, Ban Tổ chức nhận được 1.200 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành phố, cùng các tác giả Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế từng sinh sống, làm việc, gắn bó với Việt Nam.
Tác giả cao tuổi nhất là Thiếu tướng Phan Văn Lai, 96 tuổi; tác giả nhỏ tuổi nhất là Trịnh Anh Tú, 8 tuổi.
Phát biểu khai mạc Lễ trao Giải, bà Bùi Thị Thơm đánh giá cuộc thi không chỉ là sân chơi văn học, báo chí mà còn là nhịp cầu nhân văn, kết nối tình cảm dành cho đất nước từ nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế.
Bà chia sẻ: “Những câu chuyện đẹp được vinh danh ngày hôm nay sẽ là những hạt giống tâm hồn gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước, và trên hết là ý thức trách nhiệm về tương lai của đất nước”.
Nhà báo Nguyễn Văn Hoài cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo không gian để người Việt Nam trong và ngoài nước, bạn đọc Dân Việt và bạn bè quốc tế cùng kể câu chuyện về Việt Nam qua những trải nghiệm, con người, giá trị văn hóa, lịch sử và những đổi thay của đất nước.
Trưởng Ban Giám khảo Lương Thanh Nghị cho rằng các tác phẩm dự thi đã mang đến nhiều góc nhìn giàu giá trị về Việt Nam. Ông nhấn mạnh: “Cuộc thi này sẽ chuyển tải những thông điệp về đất nước Việt Nam hòa hiếu, bao dung, năng động, sáng tạo đến với người dân thế giới và cả người dân trong nước”.
“Nơi quốc ca hòa cùng tiếng sóng” giành Giải Nhất
Giải Nhất được trao cho tác giả Vũ Quốc Huy với tác phẩm “Nơi quốc ca hòa cùng tiếng sóng”.
Chia sẻ sau khi nhận giải, Vũ Quốc Huy - Đại tá, Tiến sĩ, Phó Trưởng phòng thuộc Viện Tự động hóa, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tham mưu - cho biết anh bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được sự đồng cảm và lan tỏa.
Theo anh, cuộc thi đã tạo không gian để những câu chuyện riêng biệt gặp gỡ, kết nối và bổ sung cho nhau, qua đó góp phần tạo nên bức tranh chân thành, đa chiều hơn về đất nước và con người Việt Nam.
Hai Giải Nhì được trao cho ca sĩ Tùng Dương với tác phẩm “Khát vọng đưa âm nhạc Việt vươn ra thế giới từ bản sắc cội nguồn” và tác giả Saleem Hammad, người Palestine đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, với tác phẩm “Việt Nam trong trái tim tôi”.
Xúc động khi lần đầu được vinh danh ở một giải thưởng không liên quan trực tiếp đến ca hát, Tùng Dương cho biết tác phẩm thể hiện khát vọng đưa văn hóa, âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Anh chia sẻ: “Tôi chỉ muốn đưa ra một góc nhìn của mình về âm nhạc Việt Nam, với mong muốn, khát khao giống như tất cả các nghệ sĩ Việt là mang văn hóa, âm nhạc Việt Nam ra thế giới, để âm nhạc Việt Nam được tiếp cận và có thị trường rộng rãi hơn trên thế giới”.
Ba Giải Ba thuộc về Nguyễn Thị Thanh Thảo với “Giữ một dòng máu Việt trong tim”; Nguyễn Thị Lan Hương với “Những vì sao chưa bao giờ tắt”; GS.TS Andreas Stoffers với “Việt Nam - Một buổi sáng ngắm bình minh từ Văn Miếu”.
Ban Tổ chức đồng thời trao 10 Giải chuyên đề: Giải Lan tỏa, Giải Khát vọng Việt Nam, Giải Câu chuyện Nhân văn, Giải Gia đình Việt, Giải Sáng tạo, Giải Kết nối, Giải Hướng về nguồn cội, Giải Vì Cộng đồng, Giải Miền quê tươi đẹp và Giải Sắc màu Việt Nam.
Trong đó, Giải Hướng về nguồn cội được trao cho Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 11, trường Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội.
Cuộc thi còn trao 5 Giải Nhân vật truyền cảm hứng cho Thiếu tướng Phan Văn Lai, Niê Y Pốt, Thiếu tướng Hoàng Kiền, PGS.TS Lae Dilokvidhyarat và Anilen Velázquez.
Những tác phẩm được vinh danh là những lát cắt đa dạng về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, từ ký ức, quê hương đến khát vọng đưa những giá trị Việt vươn ra thế giới.









