Đường ô sắc màu ở làng lụa Vạn Phúc - Điểm check in mới của giới trẻ Hà Thành

Khả Ngân
Làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) vốn được biết đến là làng nghề truyền thống nổi tiếng về dệt lụa tơ tằm. Nhân hướng tới tuần Văn hóa du lịch - thương mại, nơi đây trở thành một điểm tham quan thú vị cho các bạn trẻ thủ đô.

Từ 8/11 cho đến hết ngày 17/11, "Tuần văn hóa du lịch - thương mại làng nghề Vạn Phúc" do UBND phường Vạn Phúc (quận Hà Đông) tổ chức đã thu hút rất nhiều các người dân Thủ đô cũng như những du khách ghé thăm.

"Con đường ô” Vạn Phúc nhận được sự quan tâm của người dân thủ đô, chẳng kém gì phố đi bộ Hồ Gươm hay khu chợ đêm phố cổ nổi danh.

Những chiếc ô đầy màu sắc xanh, đỏ, tím vàng… tạo nên một không gian ngập tràn sắc màu, rất đẹp mắt.

Trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa, làng lụa Vạn Phúc còn có có các hoạt động ẩm thực, trưng bày đồ cổ và nhiều hoạt động giao lưu giữa các làng nghề truyền thống...

Đây chắc chắn là một trong những địa điểm sống ảo vô cùng hấp dẫn mà các bạn trẻ Hà Thành không nên bỏ lỡ! Vừa được tìm hiểu thêm về một làng nghề dệt nổi danh của thủ đô, vừa có được những bức ảnh vô cùng đẹp mắt thì còn gì bằng phải không nào?

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đường ô sắc màu ở làng lụa Vạn Phúc - Điểm check in mới của giới trẻ Hà Thành tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.

Tưởng vậy mà không phải vậy

Có những điều chúng ta vẫn mặc định từ trước đến giờ về một số loài vật mà không hề biết rằng, đó thực ra chỉ là… những lầm tưởng.