Hai lượt trận đầu tiên tại Champions League, Barcelona đã thua trước cả Bayern Munich lẫn Benfica với cùng tỷ số 0-3. Thế nhưng ở lượt trận thứ ba, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy chiến thắng. Người đã ghi bàn thắng duy nhất trong màn so tài này là trung vệ Gerard Pique.
Với pha lập công trong trận đấu này, ngôi sao người Tây Ban Nha đã tạo ra những thống kê rất đáng chú ý:
- Pique trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất của Barcelona ghi bàn trong một trận đấu tại Champions League. Anh ghi bàn khi đã 34 tuổi 260 ngày, vượt qua thành tích của cựu cầu thủ Sylvinho (34 tuổi 241 ngày).
- Sergio Ramos luôn được biết đến như là một trong những trung vệ có khả năng ghi bàn giỏi nhất làng túc đương đại. Vậy nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Pique đang có nhiều hơn cựu sao Real Madrid 1 bàn tại Champions League. Cụ thể, Pique có 16 pha lập công, trong khi Ramos có 15 pha lập công. Đáng nói hơn, Pique chỉ cần 122 trận để đạt được thành tích nói trên còn Ramos cần tới 129 trận.
- Với 16 lần xé lưới các đối thủ tại Champions League, Pique cùng huyền thoại Roberto Carlos đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ phòng ngự ghi bàn nhiều nhất tại sân chơi châu lục. Xếp sau hai người lần lượt là Sergio Ramos (15), Ivan Helguera (15) và Dani Alves (12).
Cuối tuần này, Pique cùng các đồng đội sẽ bước vào trận El Clasico. Chắc chắn Blaugrana muốn thắng ở trận đấu này. Tuy vậy, khả năng họ có 3 điểm trước đại kình địch Real Madrid là không cao.
Một vài thông tin về Gerard Pique
Gerard Pique tên đầy đủ là Gerard Pique Bernabeu, sinh ngày 2/2/1987. Anh là một người con của thành phố Barcelona và đã gắn bó với lò đào tạo La Masia danh tiếng trong suốt 7 năm.
Năm 2004, Pique chuyển sang đầu quân cho Man Utd nhưng 4 năm sau, anh đã quay trở về mái nhà xưa. Cùng Barcelona, Pique đã đạt được vô số thành công, điển hình là 4 danh hiệu Champions League và 8 danh hiệu La Liga. Ngoài ra, anh cũng đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi tại World Cup 2010 và EURO 2012.