Ngôi nhà chung của những chú ngựa hiền lành
Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội hiện là nơi sinh sống của khoảng 30 chú ngựa thuộc nhiều giống khác nhau như Thoroughbred, Kabadin hay ngựa lùn Pony Mông Cổ. Phần lớn ngựa tại đây được nhập từ châu Âu, trải qua quá trình chăm sóc và huấn luyện bài bản, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động cưỡi ngựa thể thao và giáo dục.
Điểm thú vị là mỗi chú ngựa đều có một cái tên riêng, gắn với tính cách rất đặc trưng. Theo chia sẻ của cô Nguyễn Thị Hòa Hợp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội, việc đặt tên không chỉ để phân biệt mà còn giúp các bạn nhỏ dễ dàng ghi nhớ và gắn bó hơn. Moon trầm lặng, nhẹ nhàng; Happy luôn thân thiện, gần gũi; còn Bông mềm mại, hiền lành khiến ai gặp cũng muốn lại gần vuốt ve. Nhờ những cái tên giản dị ấy, ngựa không còn là con vật xa lạ mà trở thành những “người bạn” thực sự của các kỵ sĩ nhí.

“Hoa hậu” làng ngựa
Trong số những chú ngựa đang sinh sống tại câu lạc bộ, Warmly là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Thuộc giống Thoroughbred, Warmly sở hữu vóc dáng cao lớn, bộ lông nâu khỏe khoắn cùng gương mặt nổi bật với vệt trắng đặc trưng.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Warmly còn nổi tiếng bởi sự điềm tĩnh và khả năng làm quen tốt với máy quay, ánh đèn sân khấu. Chú ngựa này từng tham gia nhiều sự kiện giải trí, trình diễn thời trang, làm mẫu ảnh và đặc biệt xuất hiện trong MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy.
Trong quá trình ghi hình, Warmly khiến ê-kíp bất ngờ bởi sự “chuyên nghiệp”. Nhiều cảnh quay chỉ cần thực hiện một đến hai lần đã hoàn thành, góp phần giúp quá trình quay diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Với các bạn nhỏ, việc được gặp ngoài đời một “diễn viên bốn chân” từng xuất hiện trên màn ảnh là trải nghiệm vừa bất ngờ vừa đáng nhớ.
Điểm hẹn bình yên của những người yêu ngựa
Không chỉ dành cho các bạn nhỏ, Câu lạc bộ Ngựa Hà Nội còn là nơi hội tụ của nhiều người lớn có chung tình yêu với loài vật bốn chân này. Không ít thành viên sinh vào năm Ngọ, xem ngựa như biểu tượng gắn bó với bản thân.
Sau những giờ làm việc căng thẳng, việc chải lông cho ngựa, dắt ngựa đi dạo hay đơn giản là đứng ngắm ngựa gặm cỏ mang lại cảm giác thư thái hiếm có. CLB vì thế trở thành một không gian “chậm”, nơi con người được tạm rời xa nhịp sống gấp gáp để tìm lại sự cân bằng.
Những bài học tự tin trên lưng ngựa
Tại CLB Ngựa Hà Nội, các bạn nhỏ không chỉ đến để vui chơi mà còn được tiếp cận với bộ môn cưỡi ngựa một cách bài bản. Trước mỗi buổi tập, các bạn được hướng dẫn chăm sóc ngựa: chải lông, lắp yên, xoa tinh dầu, cho ngựa ăn. Đây là bước quan trọng để tạo sự gắn kết và giúp các bạn hiểu rằng cưỡi ngựa là một hành trình đồng hành, không chỉ là điều khiển.
Sau khoảng 5–10 phút dắt ngựa đi bộ làm quen, các bạn bắt đầu lên lưng ngựa, tập giữ thăng bằng với sự hỗ trợ sát sao của huấn luyện viên. Từ những bước đi chậm theo nhịp nước kiệu, các bạn dần làm quen với nước đại, sa hình và các bài tập nâng cao như nhảy vượt rào. Mỗi bước tiến đều được theo dõi cẩn thận để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Không ít bạn từng bật khóc vì sợ hãi trong lần đầu cưỡi ngựa. Nhưng bằng sự kiên nhẫn và những cách động viên nhẹ nhàng, các huấn luyện viên đã giúp các bạn vượt qua nỗi sợ, để rồi sau đó háo hức chờ đến buổi tập tiếp theo.
Khi ngựa trở thành “người bạn” chữa lành
Không chỉ mang lại niềm vui, những chú ngựa còn là một “chuyên gia” trong lĩnh vực trị liệu. Trong thế giới động vật, ngựa là loài có khả năng kết nối rất đặc biệt với cảm xúc của con người. Chúng có thể cảm nhận niềm vui, nỗi buồn hay sự căng thẳng của người đang ngồi trên lưng mình. Những chú ngựa ở CLB Ngựa Hà Nội cũng vậy. Sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng và kiên nhẫn của các bạn ngựa nơi đây đã mang đến cảm giác an toàn, dễ chịu cho nhiều bạn nhỏ.
Thông qua việc tiếp xúc, vuốt ve và cưỡi ngựa, nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt như tự kỷ, tăng động, khuyết tật hay bại não dần trở nên bình tĩnh và tự tin hơn. Hoạt động này còn được gọi bằng một cái tên khoa học là Horse Therapy, tức là liệu pháp trị liệu với sự hỗ trợ của ngựa. Đây là phương pháp được áp dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới để hỗ trợ người khuyết tật và trẻ tự kỷ.
CLB Ngựa Hà Nội là một trong những điểm đến được Trường Đại học Hosei của Nhật Bản, Liên đoàn Cưỡi ngựa trị liệu người khuyết tật Malaysia và Mạng lưới Tự kỷ Việt Nam lựa chọn cho dự án trị liệu với ngựa. Dự án không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn mở ra cơ hội để các bạn nhỏ tự kỷ tại Việt Nam được tiếp cận liệu pháp trị liệu với sự hỗ trợ của những người bạn bốn chân hiền lành, lan tỏa yêu thương từ những bước chân ngựa chậm rãi và ấm áp.












