“Giải Bóng đá đường phố SCG 2018”: Kim Thanh Phát nuôi giấc mơ giành Cúp vô địch

Huệ Anh
Mặc dù về Nhì ở vòng loại khu vực phía Nam, nhưng các chàng trai của đội Kim Thanh Phát vẫn giữ vững niềm tin mãnh liệt sẽ giành được chiếc Cúp vô địch danh giá của mùa giải năm nay.

Người về Nhì không phải người thua cuộc mà là người nuôi khát vọng mãnh liệt và nỗ lực gấp trăm lần để chạm tới thành công. Kim Thanh Phát chính là một đội bóng như vậy. Tham dự vòng loại khu vực phía Nam của “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018”, tuy chỉ về Nhì nhưng họ vẫn giành một vé tham dự trận Chung kết toàn quốc. Đó là động lực to lớn giúp họ nuôi khát khao chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Là người đăng ký dự thi cũng như dẫn dắt cả đội trong mùa giải này, anh Bùi Thanh Tùng – HLV Đội Đức Thắng GPRS cho biết: “Các thành viên của Kim Thanh Phát đều là cầu thủ của CLB Đức Thắng GPRS. Nhận thấy đây là một giải đấu uy tín với quy mô mở rộng cả nước, thể thức thi đấu mới và phù hợp với cách chơi futsal đang thịnh hành tại TP. Hồ Chí Minh nên cho các bạn đã tập hợp thành một nhóm, lấy tên là Kim Thanh Phát để tham dự cũng như học hỏi nhiều điều bổ ích.”

Nếu như đồng đội tham gia trên tinh thần học hỏi thì thành viên Hoàng Hiệp lại có một lý do đặc biệt. “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018” như chiếc cầu nối giúp Hiệp trở về tuổi thơ, sống lại những ngày tháng cùng các bạn trong xóm dựng dép thành gôn, cùng nhau đá bóng bất kể mưa nắng.

Nhớ lại vòng loại vừa qua, các thành viên của Kim Thanh Phát đều khẳng định, họ đã có một ngày đầy khó khăn nhưng vẫn “cháy hết mình”.

Các chàng trai cho biết: “Thời tiết lúc nắng, lúc mưa và lịch trình thi đấu dày đặc nên các cầu thủ có phần mất sức. Đội bạn ở vòng này đều trình độ ngang bằng nhau nên cạnh tranh rất quyết liệt. Chương trình đưa ra thể thức thi đấu mới lạ, chỉ 3 cầu thủ được vào sân, khung thành lại nhỏ nên cả nhóm đã phải bàn bạc chiến thuật cụ thể để thi đấu”.

Phần lớn các thành viên của Kim Thanh Phát đều là cầu thủ thuộc CLB Đức Thắng GPRS nên khá thân thiết với nhau. Họ lên kế hoạch tập luyện mỗi tuần và không ngại chỉ ra những điều mà đồng đội còn chưa tốt. Tất cả luôn bên nhau, chia sẻ những khó khăn cũng như động viên tinh thần ngay cả khi mắc sai lầm. Nhờ vậy, mỗi người thêm phần hiểu nhau hơn và tạo nên một tập thể có sự đoàn kết cao độ.

Trước đó, Vietdream – Quận 1 (Đội đoạt giải Nhất vòng loại khu vực phía Nam) đã nhận định: “Đội về Nhì có kỹ thuật đá cũng như thể lực rất tốt. Nhưng may mắn đã không đứng về phía họ”.

Dù không xếp thứ hạng cao nhất nhưng Kim Thanh Phát. Theo lời chia sẻ của bạn Nguyên, may mắn luôn chia đều cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là chúng ta cần biết nắm bắt cơ hội và tận dụng thời cơ để có thể đi xa hơn nữa.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết, thành viên Gia Huy cho biết, cả đội đã tích cực tập luyện mỗi tuần để tăng cường tinh thần làm việc nhóm và nâng cao kỹ năng cá nhân. Thành viên Việt Anh cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc đề ra chiến lược hợp lý thì thể lực cũng rất quan trọng. Mỗi người cần tự ý thức giữ gìn sức khoẻ để có thể bền bỉ “chinh chiến” trong suốt trận đấu.

Còn theo HLV Thanh Tùng, bóng đá vốn là chuyện không nói trước được điều gì vì nó còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng khi đã giành suất tham dự vòng Chung kết, Kim Thanh Phát coi đó là một niềm vinh hạnh mà mọi người phải nắm bắt và quyết liệt theo đuổi.

Kim Thanh Phát chính là đại diện thứ 2 của khu vực miền Nam sẽ góp mặt tại vòng Chung kết. Chúng ta hãy cùng chờ đón 2 cái tên còn lại của khu vực miền Bắc và đếm ngược tới ngày hội bóng đá lớn nhất năm vào ngày 7/10 diễn ra trên Phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải đấu, vui lòng truy cập:

Website: www.scgstreetfootball.vn

Facebook: SCG Passion For Better Vietnam

Email: scgstreetfootball@scg.com

Hotline: 024730669966 (hoạt động từ 8h00 đến 17h00 hàng ngày)

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Giải Bóng đá đường phố SCG 2018”: Kim Thanh Phát nuôi giấc mơ giành Cúp vô địch tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.