Mỗi giờ ra chơi hay trong các tiết sinh hoạt đầu tuần, góc đọc báo của lớp lại trở nên nhộn nhịp. Trên tay các bạn nhỏ là những ấn phẩm báo Đội với hình ảnh sinh động, câu chuyện giàu ý nghĩa, bài thơ vui nhộn cùng nhiều chuyên mục hấp dẫn. Ban đầu, các em bị thu hút bởi màu sắc và hình thức trình bày bắt mắt; nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, việc đọc báo đã trở thành thói quen thường xuyên của nhiều bạn.
Ở lứa tuổi lớp 2 – giai đoạn quan trọng để hình thành kỹ năng đọc hiểu và phát triển ngôn ngữ – những ấn phẩm phù hợp như Báo Đội thực sự trở thành người bạn đồng hành gần gũi. Không chỉ giúp các em nâng cao khả năng đọc mà mỗi ấn phẩm báo Đội còn mở ra thế giới kiến thức phong phú, góp phần bồi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Nhờ cách tổ chức linh hoạt của giáo viên chủ nhiệm, phong trào đọc báo nhanh chóng thu hút sự tham gia của toàn thể học sinh trong lớp cũng như trong toàn trường. Nhiều bạn không chỉ chăm chỉ đọc mà còn hào hứng trao đổi về những câu chuyện hay, cùng giải câu đố vui hay chia sẻ những điều bổ ích học được từ mỗi số báo. Những giờ đọc báo vì thế luôn ngập tràn tiếng cười và sự hứng khởi.
Một trong những yếu tố làm nên thành công của phong trào chính là sự đồng hành tích cực từ phụ huynh. Ngay từ đầu năm học, khi nhà trường và giáo viên phát động phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội”, 100% phụ huynh lớp 2D đã nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều gia đình duy trì thói quen cùng con đọc báo mỗi tối, thay cho việc xem ti vi hoặc sử dụng điện thoại.
Chị Nguyễn Thị Hương, phụ huynh học sinh trong lớp, chia sẻ: “Từ ngày có Báo Nhi Đồng, sau khi hoàn thành bài tập, các con rất hào hứng đọc báo. Không chỉ các con mà cả gia đình cũng cùng đọc và trao đổi với nhau. Tôi thấy con tự tin hơn, vốn từ phong phú hơn và biết thêm nhiều điều bổ ích”.
Những hạt giống yêu đọc báo Đội được gieo từ phong trào đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Kết thúc năm học, nhiều học sinh đọc lưu loát hơn, kỹ năng viết cũng tiến bộ rõ rệt. Quan trọng hơn, các em biết vận dụng những điều hay học được từ trang báo vào học tập và cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, nhiều bạn đã mạnh dạn gửi tranh vẽ, bài viết tham gia các sân chơi trí tuệ trên các ấn phẩm của báo. Trong năm học vừa qua, toàn trường có 48 học sinh được đăng tải và nêu tên trên Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; riêng lớp 2D đã có 13 bạn vinh dự được khen thưởng.
Thành công của phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội” tại lớp 2D cho thấy, khi nhà trường, giáo viên và phụ huynh cùng chung tay, văn hóa đọc sẽ được nuôi dưỡng một cách bền vững. Từ những trang báo nhỏ hôm nay, các em học sinh đang từng bước mở rộng cánh cửa tri thức, bồi đắp nhân cách và chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.











