Gửi tới Trường Sa những món quà ý nghĩa

TNTP - Trong các ngày từ 21 đến 28/4/2019, Đoàn công tác số 9 do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Bác Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Quỹ trước giờ xuất phát đi thăm quần đảo Trường Sa.

Tham gia cùng Đoàn công tác số 9 của Quân chủng Hải quân gồm đông đảo các cô bác đại biểu là cán bộ lãnh đạo các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, các anh chị đoàn viên trực thuộc Đoàn thanh niên Khối doanh nghiệp Trung ương, các thành viên Quỹ Học bổng Vừ A Dính (Báo Thiếu niên Tiền phong) và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”, đại biểu của Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương và địa phương, các cô bác đại biểu thuộc các Cục của Bộ Công an và các ca sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật tỉnh Tây Ninh…

Đoàn công tác Quỹ Học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tại Lễ khánh thành nhà Bia tưởng niệm trên đảo Phan Vinh.

Tại đảo Phan Vinh, đoàn công tác của Quỹ Học bổng Vừa A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” do Nhà báo Nguyễn Trân Châu, Phó Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong, Phó Giám đốc Quỹ Học bổng Vừ A Dính làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ khánh thành nhà Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Vinh và 64 liệt sĩ anh dũng hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ Gạc Ma. Toàn bộ công trình Bia và nhà Bia tưởng niệm được xây dựng từ tình cảm trân quý của bà con đồng bào Hội phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp kinh phí. Tấm bia được làm từ đá granite nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa, cao 2,5m và nặng hơn 3 tấn, được 4 nghệ nhân miệt mài chạm khắc trong suốt 4 tháng.

Nhà báo Nguyễn Trân Châu cùng các thành viên trong đoàn trao tặng quà và Học bổng cho thiếu nhi, học sinh trên đảo Sinh Tồn.

Nhà báo Triệu A Thy, đại diện trao tặng quà của Báo Giáo dục và Thời đại là 01 chiếc tivi tới cán bộ chiến sĩ trên đảo Đá Lớn C.

Cũng trong chuyến đi này, đoàn công tác của Quỹ Học bổng Vừa A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã thay mặt các đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trao tặng tiền mặt, tivi, tủ cấp đông, thực phẩm, học bổng cho học sinh... với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng tới cán bộ, chiến sĩ tại các đảo Đá Lớn C, Nam Yết, Sinh Tồn, Len Đao, Tốc Tan C, Phan Vinh, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/18.

Thành viên Đoàn công tác số 9 hát giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ trên đảo Tốc Tan C.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gửi tới Trường Sa những món quà ý nghĩa tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.