Hà Giang: 87 học sinh tiểu học nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Hướng Dương
Ngày 3/10, thông tin từ Sở Y tế Hà Giang trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc được nghi là bị ngộ độc thực phẩm, khiến 87 học sinh Tiểu học phải nhập viện.

Sự việc trên xảy ra tại trường Phổ thông bán trú Tiểu học Xín Cái, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng cùng ngày trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút. Học sinh trong trường được tổ chức ăn sáng tại bếp ăn của nhà trường, với 279 suất với bừa ăn bao gồm có xôi và thịt băm.

Tính đến 14 giờ chiều 3/10 đã có 87 học sinh phải nhập viện để kiểm tra.

Sau khi ăn sáng khoảng 1 giờ đồng hồ thì có 150 học sinh có biểu hiện bị buồn nôn, đau bụng và đi ngoài. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo lên cấp trên và các ngành chức năng của huyện Mèo Vạc đã vào xã Xín Cái để kiểm tra thực tế đồng thời đưa 87 học sinh tới cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Tính đến 14 giờ chiều cùng ngày, trong 150 học sinh có biểu hiện ngộ độc đã có 87 học sinh được điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Xín Cái và bệnh viện đa khoa khu vực huyện Mèo Vạc.

Theo đại diện từ Sở Y tế Hà Giang, hiện tại đơn vị đã cử đoàn công tác lên Mèo Vạc để kiểm tra, chỉ đạo, xác định nguyên nhân dẫn đến ngộ độc để xử lý. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo cho Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cử thêm các y bác sỹ chuyên nghành hồi sức tích cực lên Mèo Vạc để phối hợp cùng bác sỹ tại địa phương để thăm khám, điều trị cho bệnh nhân.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: 87 học sinh tiểu học nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại chuyên mục Chuyển động của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Chuyển động khác

Con đi trải nghiệm, phụ huynh: Người vui, người tủi, người lo lắng

Theo chia sẻ của các phụ huynh, hoạt động trải nghiệm, về cơ bản đều mang đến những khám phá mới mẻ, thú vị, bổ ích, niềm vui cho con. Tuy nhiên, việc những hoạt động này liệu đã thực sự đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT, nhận được sự đồng thuận của các phụ huynh và đã thực sự đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi tham gia hay chưa thì còn nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.