Hai cậu bạn lớp 10 ở Bắc Kạn cải tiến trang phục bảo hộ phòng dịch giúp giảm nóng cho các y bác sĩ

Hồng Ngọc
Hai cậu bạn Lèng Ngọc Mạnh và Phạm Hùng Cường bằng sự tìm tòi, sáng tạo đã cải tiến trang phục bảo hộ chống dịch COVID-19 nhằm giúp các nhân viên y tế giảm nóng bức, mệt mỏi khi thực hiện nhiệm vụ.

Trên cơ sở bộ trang phục bảo hộ chuyên dụng dùng cho các nhân viên y tế, hai cậu bạn Lèng Ngọc Mạnh và Phạm Hùng Cường (học sinh lớp 10 Lý trường THPT chuyên Bắc Kạn) đã cải tiến thêm hệ thống làm mát là 2 chiếc quạt chạy bằng pin gắn vào phía bên trong của bộ đồ.

Hai cậu bạn lớp 10 ở Bắc Kạn cải tiến trang phục bảo hộ phòng dịch giúp giảm nóng cho các y bác sĩ - Ảnh 2
Hai cậu Lèng Ngọc Mạnh và Phạm Hùng Cường là người đã cải tạo trang phục bảo hộ.

Phần thiết bị được gắn thêm này vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nó sẽ giúp thổi bớt mồ hôi và tản nhiệt để các nhân viên y tế đỡ thấy nóng bức hơn khi thực hiện nhiệm vụ liên tục trong nhiều giờ liền. Thiết bị này có thể chạy tối đa được 8 tiếng, có chức năng thay đổi tốc độ quạt. Đồng thời rất gọn nhẹ, an toàn và tiện lợi khi sử dụng.

Hai cậu bạn lớp 10 ở Bắc Kạn cải tiến trang phục bảo hộ phòng dịch giúp giảm nóng cho các y bác sĩ - Ảnh 1
Bộ trang phục này sẽ được gắn 2 chiếc quạt vào bên trong để làm mát.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đồng hành cùng với hai cậu bạn hoàn thiện sản phẩm để tiếp tục cải thiện và có thể sớm đưa đồ bảo hộ gắn thiết bị làm mát vào sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, cũng sẽ đề xuất ngành y tế phối hợp thẩm định, đưa ra đánh giá về bộ đồ cải tiến này.

Đây là một trong những ý tưởng sáng tạo của các bạn teen mang tính nhân văn và ý nghĩa trong thời điểm cả nước ta đang chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Cậu bé đa tài

“Cậu bé đa tài” hay “anh bạn nhỏ thông thái” là những lời nhận xét của thầy cô và ...

Bài Gương Mặt khác

Môi trường để bạn trẻ rèn luyện, cống hiến, trưởng thành

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (GMTVNTB) Đặng Cát Tiên và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023 Lê Văn Phúc đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình phấn đấu vươn lên, cống hiến, đặc biệt là sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, Đội giúp các bạn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng như ngày hôm nay.

Ước mơ trở thành nhà Toán học

Ghé thăm lớp 5A7, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nếu bạn ngỏ ý muốn gặp “cây Toán” của lớp, hẳn là các bạn trong lớp sẽ vui vẻ giới thiệu ngay cậu bạn Nguyễn Hoàng Việt – người sở hữu một loạt thành tích ấn tượng cấp Quốc gia, Quốc tế với bộ môn thú vị này

Đỗ Hà My - cô gái tài năng

Thích học Toán, mê tiếng Anh, nghiền khoa học, có tài lẻ về khiêu vũ thể thao, vẽ tranh và có chiều cao vượt trội… là những điều mà mọi người luôn ấn tượng khi nhắc tới cô bạn Đỗ Hà My (lớp 6CI1, trường liên cấp Nguyễn Siêu, Hà Nội).

"Thầy Tổng" đa tài và tâm huyết

Gắn bó với phong trào, công tác Đội trong nhiều năm, thầy Đinh Công Thành (trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn dành nhiều tâm huyết, sáng tạo để có những cách làm đổi mới, phù hợp với các bạn thiếu nhi, học sinh.